Làm đường, tiện thể...phá rừng phòng hộ!

Administrator Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Lợi dụng làm đường Ba Bích - Ba Nam, các đơn vị thi công chặt phá gần 1.000m2 rừng phòng hộ trước sự lơi lỏng của các cơ quan chức năng.Theo Chi cục Kiểm lâm Quảng Ngãi, trong khi xây dựng đường Ba Bích - Ba Nam, huyện Ba Tơ (giai đoạn II) từ Km0 - Km15+371
Làm đường, tiện thể...phá rừng phòng hộ!
Gần 1.000m2 rừng phòng hộ lưu vực sông Liên đã bị chặt phá
các đơn vị thi công lợi dụng tính chất của một số tuyến mới trên tuyến đường có ảnh hưởng đến diện tích rừng trồng và rừng tự nhiên, đã chặt phá gần 10.000m2 rừng thuộc các tiểu khu 425 xã Ba Bích, 438 xã Ba Nam.

 Các chủ rừng là BQL Làng thanh niên lập nghiệp và Lâm trường Ba Tô (huyện Ba Tơ) đã xác nhận diện tích bị xâm phạm thuộc rừng phòng hộ lưu vực sông Liên.

 Trước tình hình này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trương Ngọc Nhi đã nghiêm khắc phê bình BQL các dự án đầu tư và xây dựng huyện Ba Tơ (chủ đầu tư công trình) chậm trễ trong việc hoàn tất hồ sơ về diện tích đất rừng bị ảnh hưởng. Đồng thời đồng ý cho thi công khi thủ tục chuyển đổi về đất, rừng chưa hoàn tất và nhất là thờ ơ, thiếu động thái tích cực để dừng việc thi công sau khi cơ quan chức năng phát hiện và lập biên bản sai phạm.

 UBND huyện Ba Tơ cũng bị phê bình nghiêm khắc do chưa kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi vi phạm nêu trên; các chủ rừng bị phê bình vì thiếu chặt chẽ trong việc quản lý rừng trong phạm vi quản lý của đơn vị mình.

 Ông Trương Ngọc Nhi yêu cầu trước ngày 15/9, Đoàn thanh tra phải nhanh chóng hoàn chỉnh các nội dung để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức xử lý các hành vi vi phạm nói trên. Chi cục Kiểm lâm và Công an tỉnh Quảng Ngãi đề xuất xử phạt hành chính đối với 2 đơn vị thi công là Công ty TNHH Thành Trung và Công ty TNHH Miền Tây. Đồng thời, có quyết định xử phạt trực tiếp đối với thủ trưởng các đơn vị này; làm rõ trách nhiệm của người ra lệnh cho đơn vị thi công thực hiện khai thác gỗ rừng phòng hộ…

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật