Náo nức ngày tựu trường

Administrator Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
"Tùng, tùng, tùng", tiếng trống trường quen thuộc vang trong sân trường THCS Giảng Võ (Hà Nội). Những tràng pháo tay rộn rã, những gương mặt rạng ngời hạnh phúc của thày, trò. Sau 3 tháng nghỉ hè, hôm nay, học sinh sinh viên cả nước bước vào năm học mới - năm học "nói không" với tiêu cực.
Náo nức ngày tựu trường
Tổng bí thư dự lễ khai giảng với thày trò THCS Giảng Võ (Hà Nội). Ảnh: Hoàng Hà.
THCS Giảng Võ sáng nay tràn ngập cờ, hoa, bóng bay và biểu ngữ. 6h30, cổng trường đông nghẹt học sinh trong bộ đồng phục xanh - trắng. Mặc dù các em đã lớn, nhưng ngày đầu năm, một số phụ huynh vẫn cẩn thận đưa con đến trường. Nhiều người còn chờ con vào đến bên trong sân trường rồi mới ra về. Sáng sớm, trời Hà Nội mùa thu dịu mát, gió nhẹ.

Tới dự lễ khai giảng, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh biểu dương thành tích dạy và học của THCS Giảng Võ trong năm học vừa qua. Tổng bí thư yêu cầu, năm học mới, các trường ở Hà Nội và cả nước phải phấn đấu hơn nữa để tạo ra sự chuyển biến rõ rệt trong việc nâng cao chất lượng dạy và học.

"Tôi ủng hộ cuộc vận động chống tiêu cực của ngành giáo dục. Trong năm học mới, các trường ra sức thi đua đạt thành tích cao nhưng phải là thành tích trung thực. Tôi mong rằng, ngành giáo dục thủ đô sẽ đi đầu trong cuộc vận động này", Tổng bí thư khẳng định.

Cũng trong sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đến dự lễ khai giảng tại trường cũ - THPT Lê Hồng Phong (TP HCM). Kỳ thi ĐH vừa qua, trường có tới 8 thủ khoa, 9 á khoa. Chủ tịch nước trực tiếp đánh 9 hồi trống, mở đầu năm học mới.

"Tôi rất tự hào là học sinh cũ của trường. Đánh trống và nghe tiếng trống vang lên, tôi bồi hồi như trở lại ngày đầu bước vào năm học mới, thuở còn cắp sách tới trường", Chủ tịch nước nói.

Ngày đầu tiên đi học...

Bước vào năm học mới, hồi hộp và háo hức nhất vẫn là các em học sinh lớp 1, lần đầu tiên đến trường. Nhiều em trằn trọc suốt đêm, chỉ mong trời mau sáng để được mặc quần áo mới và mang cặp sách mới đến trường cùng các bạn. Chị Thúy, mẹ bé Lại Minh Châu, học sinh lớp 1 trường Tiểu học Cát Linh (Hà Nội) cho biết: "Cháu háo hức lắm, sáng dậy từ rất sớm giục mẹ đèo tới trường để khoe với các bạn chiếc cặp sách mới".

Một tiếng trước giờ khai giảng, các cổng trường ở Hà Nội chật kín phụ huynh và học sinh. Không khí đón năm học mới càng rộn ràng, sặc sỡ hơn với những chùm bóng bay, những bó hoa tươi được bày bán gần các cổng trường.

Tiếng trống trường báo hiệu năm học mới. Ảnh: Hoàng Hà.

Sáng nay, TP HCM dịu mát như tiết thu Hà Nội. Ngay từ 6h sáng, trên khắp các nẻo đường thành phố đã nhộn nhịp dáng áo dài, đồng phục và cờ, hoa, bóng bay, đón chào khai giảng.

Từ 6h30, vợ chồng chị Nguyễn Thu Hương, quận Bình Thạnh đã đưa con đến trường. "Khai giảng của con mà như khai giảng của cha mẹ. Đây là đứa con duy nhất nên cả nhà chuẩn bị chu đáo cho cháu cả tuần trước. Chúng tôi dậy từ 5h30 để lo ăn và mặc quần áo đẹp cho cháu. Tôi nghĩ cháu cũng như mình thuở trước, ngày đầu vào lớp 1 sẽ là ngày đáng nhớ nhất", chị Hương tâm sự.

Những ưu tư năm học cuối

Không chộn rộn trong khung cảnh cha mẹ đón đưa nhưng hầu hết các học sinh khối THPT cũng bồn chồn ngày đầu năm học. Với những học sinh cuối cấp, xen lẫn niềm vui ngày khai trường là tâm trạng âu lo. Huyền, học sinh lớp 12, trường THPT Hà Nội - Amsterdam, cho biết: "Hôm nay sẽ là lễ khai giảng cuối cùng của đời học sinh. Năm học này rất quan trọng, có ý nghĩa quyết định tới tương lai của chúng em".

Trong buổi lễ khai giảng hôm nay, THPT Phạm Hồng Thái (Hà Nội) cũng tổ chức cuộc vận động "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục". Đoàn Mạnh Thắng, học sinh lớp 12 THPT Phạm Hồng Thái mong muốn: "Cuộc vận động này sẽ thành công và năm nay, thi cử sẽ nghiêm chỉnh hơn. Tạo sự công bằng cho học sinh". 

Năm học 2005-2006, cả nước có gần 22 triệu học sinh, sinh viên. Trong đó, có hơn 3 triệu trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non, gần 17 triệu học sinh và 1,4 triệu sinh viên ĐH, CĐ... Đây cũng là năm đầu tiên ngành giáo dục triển khai phân ban đại trà THPT . Cuộc vận động "Nói không với gian lận thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục" sẽ được ngành giáo dục tiến hành quyết liệt. 

Nhóm phóng viên


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật