Phạt án tù băng giang hồ Cương “Cầu Xéo”

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 4-4, TAND huyện Long Thành (Đồng Nai) đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Đức Cương (Cương “Cầu Xéo”) cùng các đàn em là Nguyễn Văn Tú (Tú “lép”), Tống Bảo Viễn (Bé “vàng”), Phan Minh Hoàng (Hoàng “chuối”),

Nguyễn Hoàng Bảo, Trần Bình Nhã, Nguyễn Minh Phú về tội cố ý gây thương tích. Tòa đã phạt Cương “Cầu Xéo” hai năm tù, các đàn em của Cương từ bốn tháng tù đến 15 tháng tù.

Theo hồ sơ, Cương “Cầu Xéo” có mâu thuẫn làm ăn và tranh giành lãnh địa với băng của Bùi Thanh Minh (Minh “chà già”). Tối 26-10-2011, Cương “Cầu Xéo” cùng nhóm đàn em hẹn băng của Minh “chà già” ra khu Cầu Xéo để giải quyết “ân oán”. Do lực lượng yếu hơn, nhóm của Minh “chà già” rút lui. Minh “chà già” bị nhóm của Cương rượt đuổi. Tú “lép” dùng ná bắn liên tiếp ba phát bằng bi sắt làm Minh té, còn Cương xông đến dùng dao tự chế chém Minh trọng thương.

Tiếp đó, ngày 15-4-2012, do mâu thuẫn với băng nhóm của Nguyễn Văn Nhật, Cương đã điều Hoàng “chuối”, Bảo, Phú… mang hung khí đến vây chém Nhật trọng thương.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật