Có hay không việc giả chữ ký của Thủ trưởng để rút tiền ngân sách?

Lovelife Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Báo Bảo vệ Pháp Luật nhận được đơn của một số cán bộ Tỉnh đoàn Bắc giang tố cáo chủ tịch Hội liên hiệp thanh niên (LHTN) tỉnh Bắc Giang đã dung túng cho Kế toán trưởng của cơ quan lập hồ sơ chứng từ khống để rút gần một tỷ đồng tiền ngân sách. Sau khi sự việc bị phát giác thì chỉ có một mình kế toán bị nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo, còn Thủ trưởng cơ quan thì không hề hấn gì. Chúng tôi đã về tìm hiểu thực hư sự việc này.
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, tuy quỹ Nhà nhân ái và Xoá đói giảm nghèo không nằm trong danh mục chi của ngân sách tỉnh nhưng Hội LHTN vẫn rút được gần 800 triệu đồng từ Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Giang trong hai năm 2011 - 2012. Tuy nhiên, khi mọi việc bị phát giác, người phải chịu trách nhiệm lại là kế toán cơ quan, còn người trực tiếp ký vào các văn bản duyệt chi thì không "hề hấn" gì (?!).
Viết trong bản tự kiểm điểm, bà Phạm Thị Thanh Hà, nguyên kế toán Hội LHTN tỉnh Bắc Giang cho rằng: "Do hoàn cảnh gia đình gặp khó khăn nên trong lúc túng quẫn, tôi đã tự ý ký thay chữ ký, cắt dán chữ ký của thủ quỹ và cán bộ cơ quan trong các phiếu chi, chữ ký của thủ trưởng trong các chứng từ kế toán để rút tiền từ Kho bạc Nhà nước tỉnh...". Cũng theo lời khai của bà Hà, năm 2011 bà lập chứng từ khống rút 304.254.000 đồng, năm 2012 là 457.680.000 đồng.
Được biết, ngày 15/8/2012, Hội LHTN tỉnh Bắc Giang đã ra Quyết định thành lập Hội đồng kỷ luật viên chức. Ngày 17/8/2012, Hội LHTN tỉnh đã lập biên bản tiến hành họp kỷ luật viên chức đối với bà Hà. Sau đó, Hội LHTN tỉnh đã ban hành quyết định kỷ luật bà Hà với hình thức "cảnh cáo". dư luận cho rằng, hành vi vi phạm Pháp Luật của bà Hà là phải xử lý bằng Hình Sự, nhưng không hiểu vì sao bà Hà chỉ bị nhận kỷ luật cảnh cáo? Ngay sau khi nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo, bà Hà đã có đơn xin nghỉ việc và chuyển đi nơi khác công tác.
Trao đổi với phóng viên Báo Bảo vệ Pháp Luật, ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó chủ tịch Hội LHTN tỉnh Bắc Giang cho biết: "Việc giả mạo chữ ký của kế toán cơ quan là hết sức tinh vi nên việc phát hiện hết sức khó khăn. Tuy rút khống tiền nhưng kế toán vẫn chi tiền mặt cho các hoạt động cho cơ quan bình thường...".
Chúng tôi cũng đã có buổi làm việc với bà Phạm Thị Thuý Phượng - Phó giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Giang. Bà Phượng tỏ ra rất bất ngờ và bức xúc trước thông tin cho rằng Kho bạc Nhà nước thực hiện chi tiền bằng những văn bản giả mạo chữ ký. Bà Phượng bức xúc nói: "Không thể có trường hợp phô tô, cắt dán chữ ký mà Kho bạc lại không phát hiện ra được. Quy định rút tiền của Kho bạc là rất chặt chẽ, tất cả các chứng từ phải là chữ ký tươi, dấu đỏ. Hội LHTN cũng chưa từng trao đổi với chúng tôi về vụ việc này". Để chứng minh cho lời nói của mình, bà Phượng đã yêu cầu kế toán Kho bạc cung cấp cho phóng viên toàn bộ chứng từ gốc để chúng tôi kiểm tra. Qua kiểm tra, chúng tôi thấy các chứng từ lưu tại Kho bạc đều là chữ ký tươi, dấu đỏ và mắt thường không thể phát hiện đó có phải là chữ ký thật hay giả mạo.
Để thông tin được nhiều chiều, chúng tôi đã tìm gặp ông Mai Sơn, nguyên Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Bắc Giang, hiện nay đang là Bí thư Huyện uỷ huyện Hiệp Hoà (Bắc Giang). Ông Mai Sơn cho biết, trong thời gian công tác ở Hội LHTN Bắc Giang, bà Hà đã tự ý cắt dán, giả mạo chữ ký của ông rồi sau đó lập chứng từ khống để chuyển tiền vào các tài khoản của người thân. Tuy nhiên, điều rất lạ lùng là khi chúng tôi cung cấp một số chứng từ lưu tại Kho bạc nhà nước tỉnh Bắc Giang thì ông Sơn thừa nhận trong số đó cũng có cả chữ ký thật của ông(?).
Đề nghị các cơ quan bảo vệ Pháp Luật của tỉnh Bắc Giang cần sớm vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc. Chúng tôi sẽ theo dõi và phản ánh đến bạn đọc về vụ việc này khi có những thông tin mới.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật