Hà Nội: Vẫn còn 18 hồ nhiễm phẩy khuẩn tả

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ông Lê Anh Tuấn - Giám đốc Sở Y tế Hà Nội vừa cho biết, kết quả xét nghiệm mới đây của Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội tại các hồ ô nhiễm trên địa bàn cho thấy, trong số 30 hồ được xác định dương tính với phẩy khuẩn tả trước đó thì có 12 hồ đã cho kết quả âm tính, nghĩa là không còn nhiễm phẩy khuẩn tả.
Hà Nội: Vẫn còn 18 hồ nhiễm phẩy khuẩn tả
Hồ Linh Quang trước đó bị ô nhiễm nặng

Như vậy, hiện Hà Nội vẫn còn 18 hồ nhiễm phẩy khuẩn tả.

Hồ bị ô nhiễm nặng là hồ Linh Quang, sau 3 lần xét nghiễm mẫu nước đều đã cho kết quả âm tính. Cũng theo ông Tuấn, việc xét nghiệm mẫu nước tại các hồ ô nhiễm được tiến hành định kỳ đồng thời với công tác tăng cường xử lý ô nhiễm môi trường, nguồn nước tại các hồ.

Hiện tại, Hà Nội đã cơ bản khống chế được số bệnh nhân tiêu chảy cấp nguy hiểm dương tính với phẩy khuẩn tả.

Cũng liên quan đến vệ sinh môi trường, sáng 26/4, tại Trạm Y tế xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, Sở Y tế Hà Nội cùng huyện Sóc Sơn đã tổ chức Lễ phát động cao điểm tổng vệ sinh môi trường phòng chống dịch bệnh vì thủ đô “Xanh - Sạch - Đẹp”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật