Hội chứng... “dịch lợn tai xanh giả”?

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Dịch bệnh tai xanh trên đàn lợn ở Quảng Nam đang có chiều hướng giảm. Tuy nhiên, những ngày qua, tại 5 xã của huyện Đại Lộc vẫn có thêm 450 con lợn bị nhiễm bệnh, phải tiêu hủy bắt buộc, hầu hết đều là lợn nái già quá tuổi.

Thông tin trên được Phó Ban Phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm huyện Đại Lộc, ông Đinh Văn Quang, cho biết. Dư luận đặt câu hỏi: Có bao nhiêu con lợn nái “quá đát” bị giả bệnh và cho vào danh sách lợn bị tiêu hủy bắt buộc vì dịch tai xanh? 

Từ khi Nhà nước nâng mức hỗ trợ lên 25 ngàn đồng/kg lợn hơi để giúp người chăn nuôi đỡ khó khăn khi bị dịch tai xanh trên đàn lợn phải tiêu hủy, nhiều người dân xem đây là “cơ hội vàng” để thanh lý số lợn nái “quá đát”.  

Thực tế cho thấy, một số nơi có đàn lợn nái nguồn thu không còn hiệu quả, sinh sản kém, nếu đem bán giá rất thấp. Lợi dụng chính sách hỗ trợ của Nhà nước, nhiều trường hợp đã kê khai giả số đầu con bị bệnh tai xanh trên đàn lợn nái quá tuổi để được hưởng lợi.  

Gần đây, tại các huyện Thăng Bình, thành phố Tam Kỳ và một số địa phương khác, nhiều người chăn nuôi cũng điện báo cho ngành thú y là có lợn nái bị chết không rõ nguyên nhân. Liệu có phải hội chứng “dịch tai xanh giả” đang xuất hiện ở Quảng Nam?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật