Căn bệnh của... thiên đường

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhìn vào tốc độ phát triển kinh tế và mức sống của người dân, Mỹ vẫn là miền đất hứa với rất nhiều người. Tuy nhiên, thực tế trong lòng xã hội nước Mỹ đã nảy sinh những ung nhọt khiến người dân nước này phải e ngại.
Căn bệnh của... thiên đường
Trong xã hội phát triển thì căn bệnh về thần kinh đang gia tăng

Những điều trông thấy

Với một cộng đồng dân cư đông đúc gần 40 triệu dân thì điều lo ngại đầu tiên chính là sự hỗn loạn và lộn xộn về an ninh trật tự xã hội.

Trong cuốn A Bief Patrica Peason sau những khảo sát tỉ mỉ đã đưa ra kết luận rằng: những vấn nạn xã hội đang lan tràn như một căn bệnh dịch. Và xã hội của chúng ta như đang bị suy nhược dần, giống như người bị suy nhược tinh thần vậy. Vì thế, theo bà, điều cần thiết nhất là phải thay đổi môi trường sống.

Cũng chú ý nhiều đến tầng lớp sinh viên và nhận ra trí óc họ đang phát triển trong điều kiện quá hỗn loạn. Từ kinh nghiệm của bản thân, bà cho rằng các sinh viên nên thường xuyên trao đổi kiến thức để mở mang đầu óc và sống lành mạnh.

Gia tăng bệnh thần kinh

Mỹ là quốc gia đứng thứ ba trong top 10 quốc gia có số lượng thuốc chữa trị bệnh tâm thần bán chạy nhất. Theo tác giả Peason, không chỉ có môi trường sống và điều kiện làm việc là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Bà cho rằng, nên kiểm tra nguồn gốc và tìm rõ căn nguyên của những căn bệnh đó trước khi lạ‌m dụn‌g thuốc an thần.

Có thể là trò chuyện với các bác sĩ tâm lý, những bác sĩ chuyên khoa thần kinh... hay tham gia vào một lớp yoga nào đó. Thay vì, giúp cho những công ty sản xuất thuốc tâm thần thu được lợi nhuận cao mà sức khoẻ chúng ta lại bị ảnh hưởng, ta nên hướng đến những giải pháp chữa trị tự nhiên hơn.

Thông tin đại chúng cũng... vô dụng

Dưới đây là những con số mà tác giả Patricial Peason đã khảo sát được:

+28,8% người Mỹ  - những người có mức sống vào loại cao nhất thế giới không thể kiên nhẫn sống chung với những vấn nạn ấy trong suốt quãng đời còn lại.

+42 tỷ USD sẽ được chi hàng năm để giải quyết tình trạng mất an ninh, hỗn loạn trong xã hội.

+ 22,8% tỷ USD dành cho những bài diễn văn kêu gọi trước những dấu hiệu đáng ngại về sự gia tăng những căn bệnh theo qui luật tự nhiên

+12,7% triệu phụ nữ không thể kiên nhẫn trước những ám ảnh những mối đe doạ cộng đồng từ những vấn nạn xã hội.

 

Trên các phương tiện truyền thông đầy rẫy những cảnh B.L, những tội ác đang diễn ra trong đời sống hàng ngày. Chính những thông tin đã gây nên nỗi ám ảnh, hoảng loạn tinh thần cho rất nhiều người, những con số thống kê được đã cho thấy rõ điều đó.

Mặc dù vậy, những kênh truyền thông vẫn liên tục phát triển và trở thành món ăn gây nghiện cho nhiều người. Cụ thể với 24 giờ trong ngày, những tin tức đưa đến đại loại là: Những người lành lặn về mặt thể xác lại có thể cười cợt khi thấy một người khuyết tật bị ngã khi xuống dốc. Điều đó gây ra sự hoang mang về thái độ sống, cách cư xử của con người trong xã hội.

Những chính khách làm gì?

Trong quá trình khảo sát để viết sách, một bác sĩ chuyên khoa tâm lý cũng đã nói với  Peason: Số phận của chúng ta nhiều khi không phải do đôi tay mình quyết định. Bởi vì khi những điều tồi tệ bắt đầu xảy đến với đất nước chúng ta, những nhà cầm quyền sẽ bắt đầu chỉ tay năm ngón và kêu gọi một cuộc điều tra bất thường nhằm cố gắng cứu vãn tình thế, đồng thời cố hết sức để phục hồi, duy trì sự quản lí cũng như quyền lực của họ.

Peason kết luận rằng: Dù vẫn còn mơ hồ, nhưng rõ ràng chúng ta đang có một cuộc chiến kinh hoàng. Ta đã có những chính khách (nhà chính trị), những người có đủ khả năng xem xét và giải quyết những vấn nạn đang xảy ra cho xã hội bằng các qui tắc và chuẩn mực xã hội. Chúng ta cần hiểu rằng, tất cả chúng ta vô tội.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật