Thu Phương - Lựa chọn là mất mát

Vietgoden Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thu Phương trở về giữa tháng 3 và tuyên bố trên báo sẽ phát hành CD và tổ chức live show vào mùa thu tại Hà Nội. Có lẽ đó cũng mới chỉ là những dự định của cô mà thôi. Còn việc biến những dự định ấy thành hiện thực, còn cần chờ thời gian. Sau 5 năm đến Mỹ, Thu Phương được gì và mất gì? Câu hỏi ấy có lẽ chỉ chính cô mới có thể trả lời thật chính xác.
Thu Phương - Lựa chọn là mất mát
Ảnh minh họa

Nhưng với những người theo dõi cuộc sống và âm nhạc của cô, thì Thu Phương đang chịu thiệt rất nhiều. Chịu thiệt vì những quyết định sai lầm. Chịu thiệt vì những suy nghĩ đôi khi có thể nói là nông cạn. Chịu thiệt vì bản tính phụ nữ thường tình, không dễ gì đong đếm cuộc đời mình, không dễ gì đổi thay được số phận mình độc lập mà luôn cần dựa vịn vào một ai đó, là đàn ông.

Sau 5 năm, Thu Phương được về nước biểu diễn duy nhất trong chương trình Duyên dáng Việt Nam. Và tất cả đang là những dự định cô giữ cho riêng mình. Tại hải ngoại, cô xuất hiện không đều đặn trên hệ thống băng đĩa - kênh quảng bá hình ảnh và giọng hát lớn nhất.

Có thể nói, Thu Phương trong sự nghiệp là chững lại và có phần thụt lùi. Cho dù, khi ra đi, Thu Phương vẫn đang là một ngôi sao tại Việt Nam. Và khi trở về, ai sẽ chờ đón và sẽ ủng hộ cô vẫn còn là một ẩn sổ và điều đó chính Thu Phương cũng không tự tin để khẳng định. Và không ít người vẫn chưa thực sự chấp nhận cô; trong tâm lý người Việt, tội phản bội của đàn bà rất khó được tha thứ.

Hơn thế, đã có một lớp ca sỹ mới thay thế sau khoảng thời gian nửa thập kỷ. Không có chỗ trống nào trên thị trường âm nhạc sau sự ra đi của Thu Phương. Những người có cách nhìn có phần nghiệt ngã còn cho rằng, thời của cô đã qua mất rồi.

Sau 5 năm, Thu Phương buộc phải để cuộc hôn nhân rơi vào vòng tan vỡ sau 14 năm chung sống và cùng hạnh phúc trong sự nổi tiếng. Cuộc hôn nhân ấy tan vỡ kèm theo rất nhiều điều tiếng mà không phải ai cũng có thể tường minh. Cũng trong 5 năm ấy, cô chịu áp lực từ sự tẩy chay của những đồng nghiệp hải ngoại. Gần như có những lúc cô bị rơi vào ngõ cụt. Và 5 năm xa con, cô đã không thể trở thành một người mẹ đảm đang.

"Không phải là tôi để lại con khi ra đi, mà là chưa mang con theo được, vì còn rất nhiều thủ tục giấy tờ cho việc định cư. Muốn lo cho hai đứa bé học hành là một kế hoạch dài chứ không thể ngày một ngày hai... Bây giờ có thể tôi chưa đủ sức vừa đối phó với đời sống của chính mình, vừa phải lo lắng cho con như mình muốn" - cô trả lời phóng viên như vậy.

Ngạn ngữ Anh có một câu rằng: "Lựa chọn là mất mát", cái quan trọng là chúng ta chọn cái nào mất mát ít hơn giữa những được mất ở đời mà thôi. Không ai sống hộ Thu Phương, trong mọi chuyện. Mà bài viết này chỉ như một cách nhìn nhận.

Và trường hợp Thu Phương có thể coi là một trường hợp đưa đến nhiều kinh nghiệm đắt cho những ai có ý định rời bỏ Việt Nam để thực hiện "mơ ước Mỹ" bằng con đường ca hát.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật