“Sao“ lên tiếng về vấn nạn “đời tư và công nghệ số“

Vietgoden Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau sự cố scandal liên quan đến MC Đan Lê, dù được minh oan là “hàng giả” nhưng những hệ lụy như tai tiếng, bị xúc phạm danh dự của cô thì… ai chịu?
“Sao“ lên tiếng về vấn nạn “đời tư và công nghệ số“
Ảnh minh họa

Vấn đề được đặt ra là có phải cuộc sống riêng tư của những người nổi tiếng (vô tình hay cố ý) đang bị xâm phạm một cách nghiêm trọng. Dưới đây là tâm sự của một số ngôi sao về vấn nạn này.

Người mẫu Đức Tiến: Thận trọng ngay với ngay bản thân mình

Trước hết nói về người nổi tiếng - đối tượng chính của các trò “bẩn” trên mạng, nếu họ không làm gì khuất tất thì họ sẽ không sợ.

Thế nhưng cuộc sống của không chỉ người nổi tiếng mà bất cứ người bình thường nào trong thời buổi công nghệ số này luôn có những “tai bay vạ gió” không ngờ. Tôi tin rằng 90 % người đọc tin tức (dù là tin đồn hay nặng hơn là scandal về clip se‌ּx, ảnh se‌ּx…) trên mạng sẽ tin là có thật, và tiếp tục truyền cho nhau bằng đủ các hình thức.

Bản thân tôi - không chỉ là người của công chúng khi nói những điều này, tôi còn là một công dân mạng, một blogger, tôi nghĩ người đọc trên thế giới ảo nên biết bình tĩnh, thận trọng và biết chọn lọc trước các thông tin. Mỗi người tham gia thế giới internet với một mục đích, nhu cầu khác nhau, thế nhưng có những người xấu làm những việc gây tổn hại đến cuộc sống, danh dự của người khác thì không những cần dư luận lên án, mà pháp luật sẽ phải trừng trị đích đáng để bảo vệ được danh dự những người bị bôi nhọ.

Trong thời đại công nghệ hiện đại - bên cạnh nhiều tiện ích thì những hiểm họa cũng đầy rẫy và thật khó lường. Tốt hơn hết là hãy thận trọng ngay với chính cuộc sống của mình để tránh được những điều đáng tiếc.

Hồ Ngọc Hà: Không nên chụp, quay những cảnh riêng tư

Trước những trò bẩn trên mạng nhằm vào người nổi tiếng, có lẽ đã đến lúc cần lên tiếng từ nhiều phía. Người nổi tiếng cũng là con người, ai cũng có góc riêng tư. Đầu tiên vẫn là “người trong cuộc”, nếu không muốn bị tung lên mạng, không có scandal thì không nên chụp, quay những cảnh riêng tư, nhạ‌y cả‌m.

Ở nước ta, với thuần phong mỹ tục ông bà để lại, thì nếu người nổi tiếng có scandal se‌ּx, đó là điều không thể chấp nhận được và họ sẽ phải gánh chịu một làn sóng, phản đối nặng nề, thậm chí bị chấm dứt các hợp đồng, sự nghiệp tiêu tan, danh dự bị hạ thấp. Cho nên có ai đó nói việc “nạn nhân” tự tung lên để đánh bóng tên tuổi thì đó là một ý nghĩ độc ác.

Chắng có ai muốn những chuyện riêng tư của mình cho cả thiên hạ xem. Nổi tiếng là gì? Là được nhiều người yêu mến hơn, tôn trọng hơn, kiếm được nhiều tiền hơn, còn với các scandal se‌ּx xảy ra, coi như tiêu tan tất cả, mất cả danh dự, có ai dại đến mức đó để làm không?

Tất nhiên, thái độ phản ứng sau scandal của người bị tung lên cũng rất quan trọng, hãy làm sao để mọi người thông cảm, giúp đỡ, bảo vệ.

Nếu ai đó không may là nạn nhân thì phải tự mình lên tiếng đòi quyền lợi, bảo vệ lẽ phải, bảo vệ sự thật, nhờ đến sự can thiệp kịp thời của pháp luật. Cá nhân tôi thấy nhiều nghệ sỹ vẫn đang bối rối trong cách ứng phó, xử lý các tình huống nhạ‌y cả‌m này, trong lúc khó khăn, họ cần nhiều sợi dây tình cảm từ gia đình, các cơ quan truyền thông, và nhất là pháp luật để họ có thể bình tĩnh vượt qua, đấu tranh bảo vệ mình và bảo vệ những người khác.

Nguyên Vũ: Phòng cháy hơn chữa cháy

Bản thân tôi từng bị chơi xấu, dù cho thời gian đã trả lời, song tôi vẫn buồn là tại sao có những người vô công rồi nghề làm được những điều vô đạo đức như vậy? Họ không ý thức được những hậu quả mà chúng tôi phải chịu đựng từ những hành động đó sao?

Có thể đó chỉ là “những tội lỗi hồn nhiên” của những người thiếu suy nghĩ, chỉ làm cho vui, nhưng khi tung lên rồi thì khiến cả “nạn nhân” và đến cả gia đình, đồng nghiệp, bạn bè của họ, phải sống trong những giây phút muộn phiền, gia đình ly tán.

Tôi chỉ mong trước một tin đồn, sự cố gì đó xảy ra, các nhà báo hãy chờ mọi chuyện đàng hoàng rõ ràng rồi thì hãy đăng tải thông tin, chứ nếu không đã vô tình biến những tin đồn ở mức độ hạn hẹp thành tin đồn phổ biến và lan rộng. Người nổi tiếng nên cố giữ những hình ảnh tốt đẹp của mình trong lòng mọi người, đừng để uy tín, công sức của mình cố gắng xây dựng trong bao lâu tan thành mây khói trong chốc lát. Nên phòng cháy hơn chữa cháy, tốt nhất hãy tự bảo vệ cuộc sống chính mình trước đã!

Đoan Trang: Sống trên đời cần có một tấm lòng

Con người tạo ra những thiết bị hiện đại để phục vụ chính mình nhưng cũng phải chấp nhận những mặt trái của nó.

Thứ nhất đã là người của công chúng thì phải ý thức được mình là dâu trăm họ, là người được nhiều người quan tâm, để ý và biết đến, nên phải hết sức cẩn thận trong tất cả những điều mình làm, không ai bảo vệ cho mình bằng bản thân mình, hãy cẩn thận với những hành vi của chính mình.

Thứ hai, dù là clip thật hay giả, họ cũng là nạn nhân, con người ai cũng có những chuyện riêng tư, mà bị đưa lên như thế, xét cho cùng “họ” đáng thương nhiều hơn. Tôi thích câu nói này “Sống trên đời sống cần có một tấm lòng”. dư luận dành một tấm lòng với người “bị hại”. Còn những kẻ ẩn mình để làm những trò bậy bạ, xấu xa trên mạng, họ nên có tấm lòng để đặt mình vào vị trí của nạn nhân và người thân của họ, để biết rằng người bị hại sẽ đau khổ, gặp nhiều phiền phức như thế nào.

Tất nhiên, tôi cũng hy vọng những nhà chức trách pháp luật sẽ truy tìm ra những kẻ đó, để trừng trị đích đáng. Cá nhân tôi vẫn sống với ba mẹ, tự tạo đời sống tốt nhất cho bản thân để gia đình yên tâm về tôi, mọi thứ tôi đều hết sức thận trọng, ngay cả blog.

Tốt nhất là phải cân bằng: tiếp nhận cuộc sống hiện đại, nhưng vẫn giữ được những giá trị văn hóa truyền thống để bảo vệ chính mình, điều đó không đơn giản, nhưng người nổi tiếng nào cũng cần phải thực hiện

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật