Khai mạc Đối thoại quốc phòng Shangri-La ở Singapore

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tối 1/6, Hội nghị cấp cao An ninh châu Á lần thứ 11, hay còn gọi là Đối thoại quốc phòng Shangri-La 11, đã khai mạc tại đảo quốc sư tử Singapore với sự tham gia của giới chức quốc phòng và học giả đến từ châu Á-Thái Bình Dương cùng các nước đối tác.
Khai mạc Đối thoại quốc phòng Shangri-La ở Singapore
Tổng thống Indonesia Yudhoyono phát biểu tại diễn đàn Shangri-La.
Đây là diễn đàn an ninh thường niên của 28 quốc gia châu Á – Thái Bình Dương và nhiều đối tác toàn cầu. Vì vậy, ngoài đối thoại đa phương, hội nghị cũng là cơ hội để quan chức quốc phòng cấp cao các nước tiến hành các cuộc gặp song phương.

Hội nghị kéo dài 3 ngày, từ 1-3/6, và là nơi giới chức quốc phòng hàng đầu khu vực gặp gỡ để tìm kiếm giải pháp cho hàng loạt vấn đề an ninh - quốc phòng đang được quan tâm nhất hiện nay, từ các chương trình hiện đại hóa quân sự, thay đổi tương quan lực lượng của các nước, ổn định cấu trúc an ninh khu vực đến những mối đe dọa xuyên quốc gia như khủ‌ng b‌ố, cướp biển, biến đổi khí hậu và thảm họa thiên nhiên.

Hội nghị năm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vì diễn ra trong thời điểm khu vực châu Á – Thái Bình Dương đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ trên con đường trở thành trọng tâm phát triển mới cả về kinh tế, quân sự và ngoại giao của thế giới.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng được đặc biệt chú ý vì những diễn biến quân sự nóng trong thời quan qua ở nhiều biển đảo trong khu vực, cũng như sự cạnh tranh ảnh hưởng của các nước, thể hiện qua sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc, sự thay đổi chiến lược quân sự của Nhật Bản, Philippines, Hàn Quốc cũng như chính sách can dự trở lại châu Á – Thái Bình Dương của Mỹ.

“Diện mạo địa chính trị ở châu Á-Thái Bình Dương đã thay đổi rất nhiều. Quan hệ giữa các nước trong khu vực ngày càng được tăng cường, con đường hợp tác với mỗi quốc gia đều rộng mở, nhưng vẫn còn tồn tại những thách thức và các vấn đề về an ninh trong khu vực cần phải được giải quyết”, Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono phát biểu tại phiên khai mạc.

Cũng theo Tổng thống Yudhoyono, châu Á cần phải nắm bắt các cơ hội chiến lược để xây dựng một cấu trúc hoà bình bền vững và mở ra hợp tác địa chính trị mới thông qua các nỗ lực chung.

Trung Quốc “né” đối thoại an ninh vùng

Cũng giống như năm ngoái, năm nay Mỹ đã cử một phái đoàn hùng hậu đến tham dự hội nghị, gồm Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Martin Dempsey và Tư lệnh Bộ chỉ huy Thái Bình Dương, Đô đốc Sam Locklear.

Tuy nhiên, đối lập với đoàn Mỹ, phái đoàn Trung Quốc chỉ do Trung tướng Nhiệm Hải Tuyền, Phó Giám đốc Học viện Khoa học Quân sự Trung Quốc dẫn đầu. Trung Tướng Nhiệm Hải Tuyền về danh chính ngôn thuận chỉ là quan chức cấp vụ và nghiêng về học thuật nhiều hơn.

Tại hội nghị 2011, đoàn Trung Quốc do Bộ trưởng Quốc phòng Lương Quang Liệt dẫn đầu, cấp cao nhất từ năm 2007 khi nước này bắt đầu tham gia diễn đàn thường niên.
Giới phân tích nhận định, việc Bắc Kinh đột ngột “giáng cấp” thành phần tham dự chứng tỏ Trung Quốc không muốn phải đối mặt với những chỉ trích của các phái đoàn khác liên quan đến những căng thẳng gần đây trên Biển Đông, một trong những chủ đề thảo luận được cho là nóng nhất tại hội nghị.

"Những năm gần đây, thái độ ngày càng hung hăng của Trung Quốc đã khiến diễn đàn an ninh khu vực trở thành dịp để nhiều quốc gia chỉ trích Bắc Kinh. Đây là lý do khiến Trung Quốc quyết định rằng tham gia ở cấp bộ trưởng sẽ không có lợi", một nhà bình luận nhận định.

Theo kế hoạch, ngày 2/6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Panetta sẽ có bài phát biểu tập trung vào khu vực châu Á-Thái Bình Dương và vai trò của Mỹ tại đây mà ông gọi là sự “chuyển dịch cân bằng hướng về châu Á-Thái Bình Dương” .

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật