Bộ trưởng Tài chính: Thị trường chứng khoán sẽ hồi phục

Vietgoden Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh tin tưởng rằng từ nay đến cuối năm, thị trường chứng khoán sẽ có khởi sắc.
Bộ trưởng Tài chính: Thị trường chứng khoán sẽ hồi phục
Ảnh minh họa

Trao đổi với các phóng viên bên lề phiên họp thứ 7 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII, ngày 26/3, Bộ trưởng Vũ Văn Ninh nhấn mạnh việc đánh giá thị trường phải nhìn vào tổng thể, cả vào sự ổn định chính trị, vị thế đất nước, ổn định về vĩ mô trong trung và dài hạn, cả về chất lượng hàng hoá, hiệu quả làm ăn của doanh nghiệp.

Theo Bộ trưởng, nhà đầu tư nước ngoài vẫn đang vào Việt Nam rất nhiều, không chỉ gián tiếp mà cả trực tiếp (hơn 1 tỷ USD trong quý đầu năm). Vì vậy, nhà đầu tư cần phân tích tình hình, cơ hội, đánh giá thời điểm để có quyết định chính xác và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. "Ở thời điểm này, tôi khuyên các nhà đầu tư nên mua vào," Bộ trưởng Vũ Văn Ninh nói.

Về khả năng hồi phục của thị trường chứng khoán Việt Nam, ông Ninh nhận xét thị trường bắt đầu có biểu hiện phục hồi, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu có những chuyển biến sau khi Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) can thiệp vào thị trường của Mỹ cả về bất động sản, cả về tiền tệ tín dụng ngân hàng và lãi suất, giá dầu chững lại và lãi suất thay đổi.

Cũng theo ông Ninh, việc các nhà đầu tư nước ngoài vẫn mua vào chứng khoán cho thấy họ đánh giá cao sự ổn định kinh tế vĩ mô của Việt Nam và qua dấu hiệu này, các nhà đầu tư cần vững tâm và tin tưởng vào sự phát triển của thị trường.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật