Giảm biên độ giao dịch chứng khoán: Vẫn thực hiện

Vietgoden Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chiều ngày 26/3, ông Nguyễn Sơn - Trưởng ban Phát triển thị trường - Ủy ban chứng khoán cho biết, ngày mai, quyết định giảm biên độ giao dịch chứng khoán mới có hiệu lực. Có thể, trong 1 - 2 ngày tới sẽ không có thay đổi gì.
Giảm biên độ giao dịch chứng khoán: Vẫn thực hiện
Quyết định giảm biên độ giao dịch chứng khoán vẫn được thực hiện. (Ảnh: ACB)
Ông Sơn khẳng định, giảm biên độ là quyết định tạm thời, mang tính kỹ thuật. Không có quy định một tuần hay một tháng mới được thay đổi. Khi thị trường có dấu hiệu tốt sẽ có quyết định điều chỉnh. Hôm nay, thị trường mới tăng nhẹ. Thị trường có thể lên xuống trong 1 - 2 phiên do đó khi nào thị trường có dấu hiệu tốt và ổn định thì UB sẽ tính toán để thay đổi.

Trong khi đó, trả lời chất vấn tại UB Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Vũ Văn Ninh cũng cho biết, nếu thị trường ổn định, giao dịch đều đặn có chiều hướng tốt lên thì sẽ tăng lại biên độ bởi giảm chỉ là giải pháp tình thế.

Ông Nguyễn Thanh Kỳ, Tổng thư ký Hiệp hội kinh doanh chứng khoán cho biết, giải pháp này chẳng qua chỉ là giải pháp tức thời. Vì trong thực tế này, một là phải ngưng giao dịch hai là giảm bớt biên độ giao dịch. Ở các nước có thể đóng cửa khi thị trường sụt giảm quá mạnh. Ở Việt Nam thị trường mới bắt đầu phát triển, để ổn định tâm lý cho nhà đầu tư thì không thể đóng cửa thị trường và biện pháp giảm biên độ là cần thiết chứ không phải là can thiệp một cách quá mức đối với thị trường.

Theo ông Kỳ, khi các nhà đầu tư đã bình tâm trở lại và tin tưởng vào sự phát triển của thị trường cũng như là các chính sách phù hợp thì có thể rút lại. Khi thị trường tăng thì biên độ thấp sẽ hạn chế tăng điểm. Đây là một nhược điểm của giảm biên độ. Tuy nhiên cái gì cũng có được và mất. Với một giải pháp tạm thời thì UBCK chắc sẽ có quyết định mới rất nhanh. Đối với sàn chứng khoán nào họ cũng có cách làm như thế.

Sau cuộc họp ngày hôm qua (25/3) giữa Hiệp hội kinh doanh chứng khoán với các công ty chứng khoán và quản lý quỹ, các thành viên đã đồng thuận kiến nghị:

SCIC thực hiện lệnh mua cổ phiếu qua hai sàn giao dịch theo giá tham chiếu mà không mua theo giá sàn. Việc mua bán nên công bố trên bảng điện tử để tạo niềm tin cho công chúng đầu tư và dẫn dắt thị trường.

Cần sớm xây dựng một định chế rõ ràng về quỹ bình ổn thị trường để các nhà đầu tư yên tâm và công bố công khai trước công chúng.

Cần có văn bản chính thức về việc chưa thực hiện đánh thuế thu nhập cá nhân đối với đầu tư chứng khoán và tiếp tục miễn thuế doanh nghiệp đối với các công ty chứng khoán thành lập trong năm 2006.

Ngân hàng Nhà nước cho tiếp tục giãn nợ và tránh xiết nợ các tài sản thế chấp cầm cố, nếu khách hàng có nhu cầu vay thế chấp cầm cố đề nghị ngân hàng tiếp tục xử lý với lãi suất thích hợp.

Việc thành lập các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, công ty kinh doanh bất động sản trong hệ thống ngân hàng cần xem xét cân nhắc thận trọng trong điều kiện lạm phát cao như hiện nay.

Tại thời điểm nhạ‌y cả‌m và thị trường liên tục giảm, các công ty và ngân hàng, các nhà đầu tư có tổ chức nên hạn chế bán ra để tạo thị trường ổn định.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật