50 phụ nữ giàu nhất trên TTCK 2007

Ha_noi_bus Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tổng tài sản của họ tính tới cuối 2007 đạt 22,6 nghìn tỷ đồng, gấp hơn 2 lần so với lần đầu tiên công bố Top 50 phụ nữ giàu cách đây một năm. Người đứng đầu là bà Đặng Ngọc Lan, phu nhân Phó chủ tịch Ngân hàng ACB Nguyễn Đức Kiên.
50 phụ nữ giàu nhất trên TTCK 2007
Ảnh minh họa

Chỉ tham gia góp vốn vào Ngân hàng cổ phần Á Châu (ACB) với tư cách phu nhân của Phó chủ tịch, song bà Đặng Ngọc Lan trở thành người phụ nữ giàu có nhất trên sàn chứng khoán 2007, với số tài sản 1.701,11 tỷ đồng, vượt qua nhiều sếp nữ đang trực tiếp quản lý, điều hành doanh nghiệp. Trong Top 100, bà Lan đứng thứ 9. Vị trí của bà Lan trong Top 50 và Top 100 của năm 2006 lần lượt là 4 và 15.

Theo đà đi lên nói chung của thị trường trong năm 2007, tổng tài sản của các sếp nữ cũng phình to hơn. Trong tổng số 2.900 cá nhân có tên trong cáo bạch của gần 240 công ty niêm yết mà Phóng viên khảo sát, nữ giới chiếm gần một phần ba (khoảng 930 người) với số vốn nắm giữ lên đến 25,71 nghìn tỷ đồng.

Riêng 50 người đứng đầu sở hữu một lượng cổ phiếu niêm yết tương đương 22,6 nghìn tỷ đồng, tăng đáng kể so với mức 10,6 nghìn tỷ đồng tính đến cuối 2006. Muốn lọt vào Top 50 của 2007, mỗi quý bà, quý cô phải có ít nhất 83 tỷ đồng (mức sàn của năm 2006 chỉ là 24,7 tỷ đồng).

Đáng chú ý, “câu lạc bộ 1.000 tỷ” đã có tới 6 thành viên là các quý bà, nắm giữ hơn 7.907 tỷ đồng. Trong khi năm 2006, chỉ duy nhất bà Chu Thị Bình, Phó tổng giám đốc Công ty Thủy sản Minh Phú có tài sản vượt 1.000 tỷ đồng (đạt 1.146 tỷ đồng).

Tương tự như Top 100 người giàu trên sàn chứng khoán 2007 mà Phóng viên công bố cách đây ít hôm, thứ hạng trong Top 50 thay đổi rất nhiều so với 2006, đặc biệt là sự lên ngôi của các sếp nữ đến từ những doanh nghiệp mới niêm yết trong năm 2007.

Các quý bà, quý cô nhà họ Đặng ở Saigon Investment Group (SIG) chiếm giữ 3 vị trí tiếp theo trong Top 50. Năm 2007, ngoài Công ty Tân Tạo, một thành viên khác của SIG là Kinh Bắc cũng lên sàn niêm yết, sự giàu có của nhà họ Đặng được hé lộ nhiều hơn. Riêng bà Đặng Thị Hoàng Phượng, tham gia góp vốn ở cả 2 công ty, tiến từ vị trí số 18 năm 2006 lên vị trí số 2 trong Top 50 của năm 2007. Trong Top 100, bà cũng là người thăng bậc rất mạnh, từ vị trí 52 lên số 11.

Người phụ nữ giàu nhất sàn chứng khoán 2006, Phó tổng giám đốc Công ty Thủy sản Minh Phú Chu Thị Bình, năm nay phải lui xuống hàng thứ 7. Do giá cổ phiếu MPC giảm mạnh trong 2007, tài sản của bà Bình cũng sa sút đáng kể, từ 1.146 tỷ đồng năm ngoái, xuống còn 925,7 tỷ đồng.

Ngoài 15 quý bà, quý cô phải chia tay Top 50, có 26 người vẫn giữ được tên trong danh sách song bị tụt bậc. Sáu người, (trong đó có bà Chu Thị Bình) bị sa sút về tài sản, 19 trường hợp khác giàu có hơn, song không đạt tốc độ tăng như những người khác.

Trường hợp bà Nguyễn Thị Mai Thanh ở Công ty Cơ điện lạnh REE là một ngoại lệ. Năm 2006, và đứng thứ 2 trong Top 50 và 9 trong Top 100. Nhưng năm 2007, bà lùi xuống vị trí 38 trong Top 50 và 95 trong Top 100. Thay đổi này có liên quan tới tư cách sở hữu cổ phiếu của bà Thanh ở Ngân hàng cổ phần Sài Gòn Thương Tín. Trong 887,4 tỷ đồng cổ phiếu STB và REE tính đến cuối năm 2006, tài sản cá nhân của bà Thanh chỉ là 106,05 tỷ đồng cổ phiếu REE. Phần còn lại là vốn góp của Công ty Cơ điện lạnh REE tại ngân hàng, và bà Thanh là đại diện sở hữu. Năm nay, số tài sản của bà Thanh tại REE nhích lên thành 145,44 tỷ đồng.

Trong số 15 gương mặt lần đầu xuất hiện trong bảng tổng sắp, 13 VIP thuộc 5 doanh nghiệp mới lên sàn là Hòa Phát, Vincom, Vĩnh Hoàn, Thủy sản Cửu Long An Giang và Alphanam, với số tài sản gần 6.000 tỷ đồng. Hai trường hợp còn lại thuộc những công ty niêm yết trước 2007, song vào thời điểm Phóng viên khảo sát chưa có thông tin trong cáo bạch.

10 phụ nữ giàu nhất sàn chứng khoán 2007:

Thứ bậc
(trong Top 50)
Họ và Tên Doanh nghiệp Mã CK Tài sản
(tỷ đồng)
2007 2006 2007 (***) 2006 (**)
Đặng Ngọc Lan - Vợ ông Nguyễn Đức Kiên - Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng cổ phần Á Châu ACB 1.701,11 677,70
 18 Đặng Thị Hoàng Phượng - Thành viên HĐQT KBC, ITA, em ông Đặng Thành Tâm - Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc
- Công ty Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo
KBC
ITA
1.423,35 185,90
Nguyễn Phương Anh - con Chủ tịch HĐQT Đặng Thị Hoàng Yến Công ty Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo ITA 1.366,40 743,40
Đặng Thị Hoàng Yến - Chủ tịch HĐQT Công ty Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo ITA 1.252,39 371,70
(*) Trương Thị Lệ Khanh - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Vĩnh Hoàn VHC 1.113,83  
6 (*) Vũ Thị Hiền - Vợ ông Trần Đình Long Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát HPG 1.050,60  
Chu Thị Bình - Phó Tổng giám đốc - Vợ ông Lê Văn Quang- mẹ Lê Thị Dịu Minh Công ty thủy sản Minh Phú MPC 925,74 1.146,00
(*) Vũ Thị Nga - Cổ đông sáng lập Công ty Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo ITA 797,07  
10  Trần Đặng Thu Thảo - con ông Trần Mộng Hùng Chủ tịch HĐQT Ngân hàng cổ phần Á Châu ACB 766,31 305,30
10  (*) Trần Thị Thu Diệp - Cổ đông sáng lập Tập đoàn Hòa Phát HPG 761,17  
>> Top 50 phụ nữ giàu có trên TTCK 2007

Chú thích:
(*): Lần đầu tiên xuất hiện trong bảng tổng sắp

Trong danh sách 50 phụ nữ giàu nhất sàn chứng khoán 2007, có 6 cặp mẹ và con gái, tổng tài sản của họ là hơn 7.550 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần số vốn họ nắm giữ vào cuối 2006:

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật