“Xã hội sẽ dần cởi mở hơn với người giàu“

Vietgoden Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo Tiến sĩ Lê Đăng Doanh, trong nền kinh tế thị trường, việc tổng hợp tài sản và công bố danh sách người giàu là hết sức bình thường. Đây còn được xem như “chỉ dẫn“ để biết ai là người thành đạt, từ đó tạo nên một cuộc chạy đua lành mạnh, gián tiếp thúc đẩy nền kinh tế phát triển.
“Xã hội sẽ dần cởi mở hơn với người giàu“
Các doanh nhân tranh thủ trao đổi name card bên lề một cuộc hội thảo. Ảnh: Hoàng Hà.

Có thể với một số người, đặc biệt là những người có tên trong danh sách, việc công bố này là đột ngột và khiến họ e ngại khi phải đối mặt với khả năng sẽ bị để ý hay soi mói, song theo ông Doanh, dần dần mọi người cũng sẽ quen với việc đó. Theo ông, công khai tài sản là cách giúp người dân có khả năng giám sát xã hội, theo dõi những trường hợp phát sinh tài sản bất hợp lý.

Tiến sĩ cho rằng, chắc chắn khi danh sách được công bố, không ít người bên ngoài xã hội, đặc biệt là những người sống dưới mức trung bình, sẽ cảm thấy có phần tủi thân, ghen tức hoặc thậm chí kỳ thị chuyện làm giàu của các VIP. Tuy nhiên, đây là một điều bình thường và trong một nền kinh tế thị trường, không thể cào bằng mọi thứ.

 

"Nếu việc kinh doanh và giàu lên là hợp pháp, và người đó thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đầy đủ thì việc tôn vinh họ là nên làm. Tôi tin rằng dần dần xã hội sẽ cởi mở hơn với những người giàu lên một cách chính đáng", ông Doanh nhấn mạnh.

Đối với thị trường chứng khoán và nhà đầu tư chứng khoán, ông cho rằng, việc danh sách những người giàu nhất trên thị trường này được công bố là một liều thuốc kích thích để những nhà đầu tư khác học tập và vươn lên.

Theo quan điểm của chuyên gia chứng khoán Lê Bá Hoàng Quang, những biến động thứ tự trong danh sách hằng năm có thể là một cơ sở cho thấy công ty nào trong năm qua làm ăn tốt hơn.

Ông Quang hy vọng thị trường sẽ ngày càng phát triển, doanh nghiệp cũng sẽ làm ăn ngày càng tốt hơn để các VIP không chỉ có tên trong danh sách của Việt Nam mà còn lọt vào top của khu vực. Hiện nay số tài sản của các người giàu trên thị trường chứng khoán Trung Quốc đã lên tới con số tỷ USD, còn ở Việt Nam thì mới dừng ở mức vài trăm triệu USD.
sadws2("Education" );


Tiến sĩ Nguyễn Minh Phong, Trưởng phòng Nghiên cứu kinh tế, viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội, thấy rằng danh sách này hữu ích vì "lâu nay, cứ nghe nói người này giàu, người kia giàu nhưng không hình dung được họ giàu cỡ nào, tài sản của họ có bao nhiêu". Danh sách mới công bố sẽ giúp hình thành khái niệm về người giàu. Bên cạnh đó, trong bối cảnh Nhà nước khuyến khích người dân làm giàu chính đáng, việc tạo ra sự ganh đua lành mạnh trong xã hội sẽ gián tiếp thúc đẩy nền kinh tế phát triển.

Ngoài ra theo vị chuyên gia này, bảng xếp hạng cũng có thể được xem là một chỉ số Vn-Index phái sinh - có tác dụng như một thước đo gián tiếp đối với tình hình hoạt động của thị trường chứng khoán. Tài sản của các VIP trên thị trường tăng đều qua các năm chứng tỏ thị trường vẫn hoạt động tốt, và ngược lại.

Xếp hạng cũng sẽ tạo ra một áp lực đối với những người có tên trong danh sách. Hầu hết trong số họ là những người đứng đầu và điều hành các doanh nghiệp, do đó họ sẽ phải phấn đấu cật lực hơn để không bị giảm vị trí. Như vậy nghĩa là họ phải nỗ lực để đưa doanh nghiệp ngày càng phát triển.

Về phía người chơi chứng khoán, anh Trần Tiến Dũng sàn HBBS - tham gia thị trường từ những ngày đầu - chắc rằng những người được tôn vinh hẳn sẽ cảm thấy rất tự hào. Họ giàu có vì họ có tài, có năng lực, và được hậu thuẫn bởi một môi trường xã hội tốt.

"Có danh sách này thì mọi người mới biết được những người đang sở hữu tài sản thuộc hàng lớn nhất Việt Nam là ai, để từ đó có động lực phấn đấu", anh nói thêm.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật