Đấu giá tài sản của “Nữ hoàng keo kiệt“

Administrator Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tài sản của vị "nữ hoàng" quá cố Leona Helmsley, người từng sở hữu đế chế bất động sản Helmsley và là đối thủ số một của tỷ phú Donald Trump, tới đây sẽ được đưa ra bán đấu giá.
Đấu giá tài sản của “Nữ hoàng keo kiệt“
Donald Trump và Leona Helmsley trên tạp chí Forbes. Ảnh: Forbes.

Nhà đấu giá Christie's mới đây cho biết sẽ đưa ra bán khoảng 500 món hàng, bao gồm các tác phẩm nghệ thuật, đồ dùng bằng bạc và các loại vật dụng khác của nữ tỷ phú ngành bất động sản. Dự kiến để bán được hết khối tài sản này, nhà đấu giá sẽ phải tổ chức 15 buổi đấu giá cả thảy.

Theo ước tính của Christie's, khối tài sản của Helmsley sẽ mang về khoảng 4-6 triệu USD. Toàn bộ số tiền này sẽ được tặng cho các quỹ từ thiện.  

Theo đại diện của Christie's, sinh thời nữ tỷ phú này có ảnh hưởng rất rộng đối với giới kinh doanh New York do bà từng điều hành một trong những đế chế bất động sản lớn nhất tại thành phố, sở hữu rất nhiều cao ốc và từng là đối thủ số một của tỷ phú Donald Trump. Vì thế, theo nhà đấu giá, tài sản của bà sẽ đắt hàng.

Tập đoàn của gia đình Helmsley từng sở hữu tháp Empire State danh tiếng và chuỗi khách sạn mang tên dòng họ này. Khi còn trẻ, chính Leona Helmsley là đại diện hình ảnh cho chuỗi khách sạn này với nụ cười thân thiện với dòng logo lớn "Cung điện duy nhất nơi có nữ hoàng đứng chào khách". Gương mặt đẹp và tham vọng thống lĩnh thị trường bất động sản New York của Leona đã khiến bà trở thành biểu tượng của thành công của Helmsley trong những năm 1980.  

Song vị nữ tỷ phú này cũng khét tiếng vì bản tính hà khắc và được "phong danh" nữ hoàng keo kiệt vào năm 1989 với câu nói "chỉ những kẻ tầm thường mới nộp thuế". Cùng năm đó, bà bị kết án 18 tháng tù giam vì tội trốn thuế. Sau đó, "nữ hoàng keo kiệt" trở thành nguyên mẫu cho nhiều bộ phim và hài kịch của Mỹ.  

Ngay cả sau khi qua đời, tên tuổi của Helmsley lại làm xôn xao dư luận khi bà quyết định để lại 12 triệu USD cho một chú chó nhỏ. Hành động của Helmsley sau đó được tạp chí Forbes bình chọn là một trong những hành động ngớ ngẩn nhất của giới kinh doanh thế giới trong năm 2007.  

Nguyễn Minh (theo Reuters)

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật