Ba Lan vội khoe đã cấp vũ khí cho quân nổi dậy Libya

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo PAP, Ba Lan đã cung cấp súng chống tăng và xe quân sự cho lực lượng quân nổi dậy ở Libya. Thông tin này được đưa ra sau khi quân nổi dậy tuyên bố kiểm soát phần lớn Tripoli.
Ba Lan vội khoe đã cấp vũ khí cho quân nổi dậy Libya
Việc đánh chiếm thủ đô Tripoli của quân nổi dậy có sự góp sức không nhỏ từ các nước NATO.

Thỏa thuận này “có phê duyệt đầy đủ của chính phủ,” một quan chức chính phủ giấu tên tiết lộ với PAP. Viên chức này không  đưa ra thông tin chi tiết.

Khi NATO tiến hành chiến dịch không kích hỗ trợ quân nổi dậy Libya, chính quyền Ba Lan đã từ chối gửi các chiến đấu cơ F-16C/D Block 52 tới Libya.

Nhưng từ ngày 11/5, chính quyền Ba Lan đã công khai ủng hộ lực lượng nổi dậy Libya, việc này diễn ra ngay sau chuyến viếng thăm của Thủ tướng Ba Lan Radek Sikorski tới thành trì Benghazi.

Cuối tháng 6, Ba Lan chính thức công nhận phe đối lập Libya là chính phủ hợp pháp của quốc gia này, và di chuyển đại sứ quán đến các thành phổ quân nổi dậy kiểm soát.

“Chúng tôi chúc mừng nhân dân Libya và Hội đồng chuyển tiếp quốc gia (NTC) đã chấm dứt chế độ Gaddafi,” ông Marcin Bosacki – người phát ngôn Bộ ngoại giao Ba Lan nói. “ Cộng đồng quốc tế bao gồm Liên Minh Châu Âu và Ba Lan...sẵn sàng cung cấp hỗ trợ toàn diện cho những người bạn Libya.”

Không những nhận được hỗ trợ về vũ khí, các nước Phương Tây còn bí mật điều đơn vị đặc nhiệm tinh nhuệ xâm nhập vào Libya huấn luyện kỹ thuật chiến đấu cho những “binh lính tay mơ” của phe nổi dậy.

Đầu tháng 3/2011, lính chính phủ Libya từng bắt được một số lính đặc nhiệm Anh, Hà Lan ở khu vực gần thành phố Benghazi. Nước láng giềng Ai Cập cũng cử biệt kích 777 sang hỗ trợ quân nổi dậy.

Ngoài ra, trên bầu trời Libya các chiến đấu cơ và máy bay không người lái liên tục có mặt để hỗ trợ hỏa lực cho quân nổi dậy chống thiết bị quân sự hạng nặng của quân chính phủ Libya.

Chiến sự ở Libya đang diễn ra theo chiều hướng rất khó lường. Sau khi phe nổi dậy tuyên bố đã tiến sâu vào Tripoli, bắt giữ được con trai của nhà lãnh đạo Gaddafi, tưởng chừng cuộc chiến đã sớm kết thúc. (>> chi tiết) Tuy nhiên, chỉ trong 1 ngày, liên tiếp 2 người con trai của ông Gaddafi đã thoát khỏi tay phe nổi dậy và tuyên bố lực lượng này đã "trúng bẫy" mà Chính phủ lập ra để dụ họ vào tiêu diệt.


Do đó, có thể thấy, thông tin của PAP tiết lộ có phần vội vàng, và nếu phe Chính phủ Libya lật ngược được thế cờ thì đây thực sự là lời tuyên bố hớ hênh. Tag: Chiến sự Libya - NATO

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật