Trung Quốc: 11 người chết vì ăn giấm nhiễm độc

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
11 người đã thiệt mạng và 120 người khác đổ bệnh sau khi ăn phải giấm nhiễm độc tại một ngôi làng ở khu tự trị Tân Cương, tây bắc Trung Quốc.
Trung Quốc: 11 người chết vì ăn giấm nhiễm độc
Ảnh minh họa

Các nhân viên điều tra nghi ngờ các nạn nhân đã ăn phải giấm được đặt trong hai thùng nhựa trước đó để dùng để chứa chất chống đông, một loại chất độc, hãng tin Xinhua đưa tin.

Vụ ngộ độc thực phẩm nghiêm trọng xảy ra vào tối thứ 7 tuần trước tại một ngôi làng gần thành phố Hotan, ở Tân Cương, một khu vực giáp giới với Afghanistan, Pakistan và Trung Á.

Tất cả các nạn nhân đều là các tín đồ Hồi giáo. Họ đã dùng chung một bữa tiệc tối sau một ngày nhịn ăn trong tháng lễ Ramadan.

Theo Xinhua, trong số 11 nạn nhân có các em nhỏ chỉ mới 6 tuổi. Một người trong số 120 người đổ bệnh đang trong tình trạng nguy kịch.

Vụ ngộ độc trên là vụ việc mới nhất trong hàng loạt bê bối thực phẩm tại Trung Quốc những năm gần đây.

Hồi năm 2008, sữa bột nhiễm hoá chất công nghiệp melamine, được các nhà sản xuất cho vào sữa để làm tăng giả hàm lượng protein, đã cướp đi sinh mạng của 6 trẻ em và khiến 300.000 trẻ khác bị ốm.

Hồi tháng 4 năm nay, sữa nhiễm nitrite cũng làm 3 trẻ thiệt mạng và 36 trẻ khác bị bệnh.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật