Iran tạm thời phải nhập khẩu xăng

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Phó Chủ tịch ủy ban Năng lượng quốc hội Iran Nasser Soudani ngày 22/8 cho biết nước này sẽ phải “tạm” nhập xăng để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nội địa và để bù đắp cho lượng nhiên liệu sản xuất ở trong nước có chất lượng kém.
Iran tạm thời phải nhập khẩu xăng
Công nhân kỹ thuật dầu khí của Iran.

Ông Soudani cho hay Bộ Dầu mỏ Iran đã quyết định nhập khẩu xăng, một mặt hàng nằm trong danh sách cấm vận mà Tehran bị áp đặt do liên quan tới chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này.

Ông Soudani nói: “Xăng sản xuất trong nước do lượng octane thấp nên chưa đạt chất lượng như mong muốn và sẽ phải được pha trộn” với nhiên liệu nhập khẩu để có được chất lượng tốt hơn.

Quyết định trên cũng sẽ cho phép chính phủ Iran đáp ứng được nhu cầu xăng dầu hàng ngày sau khi sản lượng ở nước này bị sụt giảm do vụ nổ hôm 23/5 vừa qua tại nhà máy lọc dầu Abadan ở miền Nam khi Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đến thăm nơi đây.

Tuy nhiên, ông Soudani khẳng định hoạt động nhập khẩu này “là tạm thời” và nhiều khả năng sẽ chấm dứt vào cuối năm theo lịch Iran, tức là đến tháng 3/2012.

Hiện chưa có nguồn tin chính phủ nào xác nhận thông tin trên.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật