Kết luận vụ 8 du khách Hong Kong thiệt mạng

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Các quan chức Phillipines đã gián tiếp góp phần tạo ra thảm kịch khiến 8 du khách Hong Kong thiệt mạng trong vụ một cựu cảnh sát bất mãn bắt cóc xe buýt chở du khách Hong Kong ở Manila hồi tháng 8 năm ngoái”.
Kết luận vụ 8 du khách Hong Kong thiệt mạng
Vụ bắt cóc và giải cứu con tin ở Philippines đã khiến người dân Hong Kong nổi giận.

Đây là kết luận từ các thành viên của Toà án Hong Kong ngày hôm qua. Ban hội thẩm gồm 5 thành viên của Toà án Hong Kong đã kết luận: Nhà chức trách Phillippines đã gặp một số sai lầm như không đáp ứng kịp thời đòi hỏi của kẻ bắt cóc và đã nói dối tên này. Ban hội thẩm cũng cho rằng, vụ giải cứu con tin đã diễn ra một cách vụng về và công tác chăm sóc y tế chậm trễ khiến hai nạn nhân thiệt mạng do không được cứu chữa kịp thời.

Bên cạnh đó, bản kết luận điều tra cũng cho biết, các quan chức Phillippines đã không kịp thời kiểm soát việc đưa tin của báo giới và không kịp thời thu thập thông tin từ những con tin được phóng thích.

Vụ giải cứu con tin của nhà chức trách Phillippines và cái chết của 8 con tin Hong Kong đã làm căng thẳng mối quan hệ giữa Manila và Bắc Kinh trong thời gian vừa qua. Một cuộc điều tra của chính phủ Phillippines cho kết quả là, một số quan chức hàng đầu giám sát vụ bắt cóc và cuộc giải cứu đã thiếu tinh thần trách nhiệm. Tuy nhiên, Tổng thống Phillippines Benigno Aquino III đã chọn biện pháp kỷ luật thay vì truy tố Hình Sự.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật