Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có cuộc trao đổi với Đại sứ Đào Duy Tiến.
PV: Xin ông cho biết tình hình hiện nay của Đại sứ quán ta?
Đại sứ Đào Duy Tiến: Hiện nay, sứ quán Việt Nam ở Tripoli vẫn bình thường. Chúng tôi có theo dõi đài, truyền hình của Libya, cũng có đưa tin máy bay bắn phá vào một số mục tiêu dân sự ở Tripoli, nhưng chúng tôi cũng chưa nghe thấy tiếng máy bay và chưa nghe tiếng nổ.
PV: Thưa ông, hiện sứ quán có nằm trong khu vực nguy hiểm không?
Đại sứ Đào Duy Tiến: Hiện tại chưa thấy có vấn đề gì nguy hiểm. Khu vực này nằm gần khu dân cư. Tình hình an ninh của sứ quán cho đến bây giờ vẫn bình thường.
PV: Thưa ông, hiện nay an ninh, trật tự khu vực quanh sứ quán ra sao. Sứ quán có phương án sơ tán để tránh mối nguy hiểm không?
Đại sứ Đào Duy Tiến: Chúng tôi cũng đã có kế hoạch 1 - 2 ngày tới sẽ sơ tán một số vị trí mà không cần thiết lắm. Tất cả cán bộ sống trong sứ quán đều an toàn. Hiện chúng tôi có 8 cán bộ và nhân viên ngoại giao và một phu nhân.
PV: Hiện nay trên lãnh thổ Libya, ngoài các cán bộ ngoại giao của ta, còn có ai hay lao động của ta không?
Đại sứ Đào Duy Tiến: Đến ngày 6/3/2011 vừa rồi, toàn bộ lao động Việt Nam đã ra khỏi Libya, trừ số cán bộ và nhân viên ngoại giao.
PV: Vâng, xin cảm ơn ông.