WikiLeaks lộ chuyện nước giàu nhất đi xin tiền

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Qatar, một trong những nước giàu nhất thế giới đã viết thư cho các công ty dầu quốc tế, gồm cả Shell và ExxonMobil, yêu cầu tặng 1,7 tỷ USD cho một trung tâm y tế.
WikiLeaks lộ chuyện nước giàu nhất đi xin tiền
Ảnh minh họa

Qatar là một trong những nước giàu nhất thế giới tính trên đầu người, dựa vào sự giàu có của dầu, khí. Tuy nhiên, nước này đã gây sửng sốt khi tiếp cận một loạt công ty làm ăn với tập đoàn dầu khí Qatar để xin tiền hồi 2007.

Theo các tài liệu của WikiLeaks, các lá thư có chữ ký của phó Thủ tướng Qatar là Abdullah al-Attiyah ghi rõ, nước này kỳ vọng mỗi công ty sẽ đóng góp bao nhiêu tiền. Với Exxon và AP Moeller-Maersk, Qatar được cho là yêu cầu tặng 280 triệu USD, Total là 80 triệu USD. Một loạt công ty khác như ConocoPhillips, Occidental, Q-Chem, Microsoft và General Electric cũng nhận được các lá thư tương tự.

Trong tài liệu ngoại giao của Mỹ bị rò rỉ mà Reuters nắm được, quan chức Mỹ coi yêu cầu này là "một tính toán nhầm lẫn" của Bộ Năng lượng nước này và Sheikha Mozah bin‌t Nasser Al Missned, vợ người đứng đầu Qatar.

Bức tin điện bị rò rỉ ghi: "Các công ty dầu quốc tế bị sốc và rất tức giận với đề nghị của Qatar. Không một công ty dầu quốc tế nào của Mỹ dự định quyên góp tiền....và họ cho rằng việc đó là vi phạm Đạo luật chống tham nhũng. Hành động này cho thấy Sheikha Mozah bắt đầu tìm cách tăng ảnh hưởng của mình khỏi những vấn đề xã hội, giáo dục".

Trung tâm y tế Sidra do Sheikha Mozah làm chủ dự kiến sẽ mở cửa vào năm 2012. Đòi hỏi của Sidra lớn hơn nhiều số tiền mà các công ty tình nguyện đóng góp theo chương trình trách nhiệm với xã hội của các công ty.

GE, Maersk và Occidental cho biết, không đóng góp còn những công ty khác từ chối bình luận.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật