Lao động Việt Nam tại Nhật không nên quá lo lắng

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trước sự cố cháy, rò rỉ ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima khiến các nhà chức trách chính phủ Nhật Bản phải di tản người dân ra phạm vi an toàn. Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đưa ra lời khuyên, các lao động và tu nghiệp sinh VN ở Nhật Bản không nên quá lo lắng.
Lao động Việt Nam tại Nhật không nên quá lo lắng
Ảnh minh họa.

Đến ngày 20/3, số người chết do thảm họa động đất, sóng thần gây ra ở xứ sở hoa anh đào đã lên tới hơn 7.200 người (trong đó có rất nhiều th‌i th‌ể nạn nhân chưa được nhận dạng), hơn 11.000 người mất tích.

Kể từ ngày xảy ra động đất, sóng thần đến nay, theo kết quả ghi nhận của cơ quan đo đạc địa chấn, đã có hơn 22 đợt dư chấn xảy ra tiếp theo với mức độ ảnh hưởng khác nhau diễn ra ở đất nước mặt trời mọc.

Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) và tổ chức y tế thế giới (WHO) khẳng định: Sự cố diễn ra ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima không gây nguy hiểm đến con người.

Trước đó, Thủ tướng Nhật Bản đã ra lời kêu gọi người dân bình tĩnh, không cho phép khuất phục trước thảm họa. Phải lạc quan và tin tưởng Nhật Bản sẽ kiểm soát được tình hình.

Trong lúc đó, tại các điểm xe Bus ra sân bay và tới thành phố Tokyo luôn chật ních người ra vào. Nhiều người nước ngoài đã bắt đầu di tản về nước. Trái ngược với sự lo lắng của người thân gia đình ở quê nhà Việt Nam, nhiều tu nghiệp sinh người Việt vẫn tỏ ra khá lạc quan trước tình hình diễn ra ở thành phố Fukushima.

Chị Phùng Minh Đức (Học viện hành chính nhà nước – Đại học Meiji) cho biết, chị vẫn theo dõi thông tin động đất, sóng thần và tình hình rò rỉ phóng xạ ở nhà máy Fukushima hằng ngày. Mọi việc ở Tokyo diễn ra vẫn hết sức bình thường, chị vẫn đi học, đi làm bình thường. Mọi người ở đây vẫn sinh hoạt như trước đó, không quá lo lắng như cách đây một tuần.

Cùng ở lại sinh hoạt bình thường như trước đó, anh Dương Hồng Thành (Học viện hành chính nhà nước – Đại học Meiji) cũng tỏ ra khá lạc quan với diễn biến đang xảy ra. Anh Thành cho biết, nỗ lực bây giờ của người dân đất nước mặt trời mọc này đó là chung tay góp sức ủng hộ, giúp đỡ những nạn nhân trong vụ động đất, sóng thần vừa qua ở thành phố Sendai. Rất nhiều người đã đi tìm hỏi, liên lạc với người thân của mình. “Mọi việc ở đây không phải quá lo lắng nhiều”, anh Thành nói.

Ông Nguyễn Phú Bình, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản cũng đưa ra lời khuyên các lao động Việt Nam và tu nghiệp sinh người việt không phải quá lo lắng nhiều với tình hình diễn biến đang diễn ra. Mọi người nên trở lại công việc như thường ngày.

Ở diễn biến khác diễn ra trong nước ta, hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương hội chữ thập đỏ Việt Nam, các tổ chức, đoàn thể, công ty, đơn vị sự nghiệp hành chính trên địa bàn khắp cả nước tiếp tục khuyên góp tiền ủng hộ các nạn nhân ở Nhật Bản. Đặc biệt, tại phố cổ Hội An đã diễn ra lễ thả hàng nghìn chiếc hoa đăng xuống dòng sông Hoài để cầu an, siêu thoát và nhằm sẻ chia những nỗi đau, mất mát với các nạn nhân trong thảm họa động đất, sóng thần ở xứ sở hoa anh đào.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật