Nếu nhất bảng A, ĐT Việt Nam được rất nhiều lợi thế

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Không chỉ hướng đến mục tiêu giành vé vào bán kết, ĐT Việt Nam còn nhắm ngôi nhất bảng A bởi sẽ được rất nhiều thuận lợi ở vòng đấu loại trực tiếp của AFF Suzuki Cup 2018.
Nếu nhất bảng A, ĐT Việt Nam được rất nhiều lợi thế
Ảnh minh họa

Sau 3 trận đã đấu, ĐT Việt Nam tạm xếp thứ nhì bảng A sau Myanmar dù có 7 điểm nhưng kém hơn ở số bàn thắng ghi được (hai đội cùng có +5 bàn thắng). Tuy nhiên, cơ hội để ĐT Việt Nam giành ngôi nhất bảng là rất lớn. Bởi ở lượt trận tới, Myanmar sẽ làm khách trên sân Malaysia. Sẽ rất khó cho đội bóng này giành chiến thắng đậm để bảo toàn ngôi vị số 1.
Trong khi đó, khả năng ĐT Việt Nam đánh bại Campuchia với cách biệt lớn là hoàn toàn có thể xảy ra. Thắng đậm để hướng đến ngôi đầu chắc hẳn là mục tiêu mà thầy trò ông Park Hang Seo đang hướng tới. Bởi đứng số 1 ở bảng A sau vòng bảng có rất nhiều thuận lợi ở vòng đấu knock-out.
Đầu tiên, khả năng đoàn quân của ông Park Hang Seo tránh được Thái Lan ở bán kết là rất lớn. Ai đó có thể lập luận rằng, muốn vô địch thì phải vượt qua mọi đối thủ. Tuy nhiên, không ai muốn sớm gặp một đối thủ mạnh, ứng cử viên cho ngôi vô địch ngay ở vòng đấu loại trực tiếp đầu tiên.
Trong số các đối thủ ở bảng B, cơ hội giành ngôi đầu của Thái Lan là rất lớn. Đây cũng là đối thủ mạnh nhất ở bảng này và cũng là ứng cử viên vô địch nặng ký nhất của AFF Suzuki Cup 2018.

Điều quan trọng hơn là nếu giành ngôi vị trí số 1 sau vòng bảng, lịch thi đấu vòng loại trực tiếp sẽ thuận lợi hơn (về mặt lý thuyết) cho ĐT Việt Nam. Bởi theo cách phân chia nhánh của đội nhất bảng A, trận lượt về bán kết và chung kết sẽ được chơi trên sân nhà.
Theo đánh giá của giới chuyên môn, việc được chơi trận lượt về luôn ít nhiều đem đến lợi thế nhất định, giúp cho HLV dễ bề tính toán về chuyên môn hơn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật