HLV Thái Lan ngả mũ trước Sven-Goran Eriksson

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
HLV Milovan Rajevac thừa nhận Thái Lan đã có trận đấu đầy khó khăn trong chuyến làm khách trước Philippines tối 21/11.
HLV Thái Lan ngả mũ trước Sven-Goran Eriksson
Ảnh minh họa

Phải rất khó khăn Thái Lan mới có trận hoà 1-1 trước Philippines. Điều này đã đúng với những gì tôi tưởng tượng trước khi trận đấu diễn ra”, nhà cầm quân người Serbia sau trận hoà 1-1 trên sân của Philippines.

Trong trận đấu tại Bacolod, Thái Lan đã nhập cuộc với rất nhiều khó khăn. Chủ nhà Philippines mới là đội kiểm soát thế trận và tạo ra những tình huống nguy hiểm về phía khung thành của thủ môn Chatchai.

Nhưng sự vô duyên của các chân sút trên hàng công khiến đội quân của HLV Eriksson không thể dứt điểm thành công và họ phải trả giá bằng bàn thua của Suphachai ở phút 56. Tuy nhiên, đến phút 81, nỗ lực của Philippines được đền đáp khi cầu thủ vào sân thay người là Bedic dứt điểm đập cột dọc quân bình tỷ số 1-1 cho đội nhà.

Thái Lan có trận đấu đầy khó khăn trước Philippines

“HLV Sven-Goran Eriksson đã tỏ ra lão làng với cách bố trí chiến thuật khó chịu. Kết quả này đã phản ánh đúng cục diện trận đấu. Hai đội đã chơi thứ bóng đá đơn giản nhưng thú vị. Thái Lan có cơ hội thắng, nhưng chúng tôi thiếu may mắn ở bàn thua”, HLV Rajevac cho biết.

Sau trận hoà 1-1 trước Philippines, Thái Lan vẫn dẫn đầu bảng nhưng chưa thể giành quyền vào bán kết. Đội quân của HLV Rajevac cần ít nhất 1 điểm khi tiếp đón Singapore, đối thủ cũng đang khát vé vào bán kết trên sân nhà ngày 25/11.

“Bóng đá luôn như vậy và tôi không đổ lỗi cho may rủi. Chúng tôi sẽ về nước và có 3 ngày chuẩn bị cho trận gặp Singapore. Mục tiêu trước mắt của đội vẫn là chiếm ngôi đầu bảng. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đạt mục tiêu ấy”, HLV Rajevac khẳng định.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật