Muốn đấu người Thái, Việt Nam cần chắt chiu từng cú dứt điểm

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trí Công - Đồ họa: Hữu Anh11:47 ngày 21-11-2018 Vấn đề của đội tuyển Việt nam đang nằm ở khâu dứt điểm. Tỷ lệ chuyển hóa những pha dứt điểm trúng đích thành bàn thắng của các học trò HLV Park Hang Seo chỉ là 26,3% - thấp hơn gần 3 lần so với Thái Lan.
Muốn đấu người Thái, Việt Nam cần chắt chiu từng cú dứt điểm
Ảnh minh họa

Trận hòa không bàn thắng trước Myanmar không chỉ khiến Việt Nam lỡ cơ hội vào bán kết sớm trước một vòng đấu mà còn bộc lộ một vấn đề mà bản thân HLV Park Hang Seo từng âu lo. Đó là hiệu quả dứt điểm của hàng tiền đạo.

Không tính đến chuyện Việt Nam bị trọng tài tước đi một bàn thắng (tình huống Văn Toàn ghi bàn trong tư thế không việt vị nhưng trọng tài biên mắc sai lầm) thì những Quang Hải, Công Phượng, Văn Đức rồi Anh Đức có không dưới 5 cơ hội có thể đưa được bóng vào cầu môn Myanmar. Nhưng đích đến của những ngòi nổ Việt Nam phần lớn đi đến một vị trí - đó là thủ môn Htet Kyaw Zin.

Thực tế thủ thành của Myanmar không phải đổ người sang hướng này, bay lượn như chim sang hướng nọ. Bởi hầu hết những pha dứt điểm của tiền đạo Việt Nam đều tìm đến chính giữa cầu môn. Thống kê từ trang chủ AFF Suzuki Cup càng khiến người hâm mộ Việt Nam giật mình về sự thiếu hiệu quả của hàng tiền đạo Việt Nam. Bởi trong tổng số 19 pha dứt điểm trúng đích sau 3 trận đấu, Việt Nam chỉ ghi 5 bàn. Tức là tỷ lệ chuyển hóa những pha dứt điểm trúng đích thành bàn của Việt Nam chỉ là 26,3%.

Màn trình diễn trên hàng công của Việt Nam sau 3 trận đấu

Màn trình diễn trên hàng công của Thái Lan sau 2 trận đấu

Đối chiếu với 6 đội bóng khác còn cơ hội tranh vé vào vòng bán kết (không tính Lào, Đông Timor và Campuchia đã bị loại), Việt Nam xếp ở tận vị trí thứ 5 trong khả năng chuyển hóa các pha dứt điểm trúng đích thành bàn thắng (chỉ cao hơn Malaysia và Singapore). So sánh với kình địch Thái Lan, tỷ lệ chuyển hóa dứt điểm trúng đích thành bàn của Việt Nam thấp đến gần 3 lần. Nhà ĐKVĐ Thái Lan đã ghi 11 bàn thắng chỉ trong 17 pha dứt điểm trúng đích, qua đó đứng thứ 1 trong số 7 đội bóng đang tranh vé vào bán kết của giải.

Đây không phải là một câu chuyện chơi. HLV Park Hang Seo tỏ ra rất tức giận ở trận đấu mà Việt Nam chỉ thắng 3-0 trước Lào khi cho rằng các tiền đạo của mình đã ghi quá ít. Và đúng là ở thời điểm hiện tại, cũng vì chỉ số bàn thắng khiêm tốn mà Việt Nam không thể cho mình quyền tự quyết đứng ngôi đầu bảng (phải chờ kết quả lượt cuối) - điều mà HLV Park Hang Seo đã đặt mục tiêu trước khi giải đấu bắt đầu.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật