Thái Lan đã lộ điểm yếu chí mạng ở AFF Cup 2018

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo cây bút Gabriel Tan của Fox Sports châu Á, Thái Lan đã để lộ ra điểm yếu sau trận hòa 1-1 trước Philippines tối qua.
Thái Lan đã lộ điểm yếu chí mạng ở AFF Cup 2018
Cả hai thủ môn Thái Lan chưa khiến HLV Rajevac yên tâm ở AFF Cup 2018

Tại Bacolod tối qua, đội tuyển Thái Lan đã dẫn bàn trước Philippines. Tuy nhiên sau cùng, họ lại để các học trò của HLV Sven Goran Eriksson gỡ hòa chung cuộc 1-1. Nói về những điểm nhấn xoay quanh trận đấu, cây bút Gabriel Tan của Fox Sports châu Á nhấn mạnh: “Đúng là Thái Lan có một chiều sâu đội hình chất lượng. Dù ai đó vẫn gọi Thái Lan tham dự AFF Suzuki Cup 2018 với đội hình B nhưng nhìn cách họ kiểm soát thế trận theo thế cửa trên thì phải khẳng định sức mạnh lực lượng trong tay HLV Milovan Rajevac.

Tuy nhiên, Thái Lan không phải là không có điểm yếu. Vị trí mà Thái Lan lo lắng nhất chính là không tìm được thủ môn đủ khả năng thay thế Kawin Thamsatchanan - người không thể dự AFF Cup vì đang thi đấu ở châu Âu.

Sự lựa chọn thay thế đầu tiên là Siwarak Tedsungnoen đã không thể ngăn cản cầu thủ Indonesia đánh đầu rút ngắn cách biệt 2-4 với Thái Lan ở trận đấu trước đó. Kế đến, sự lựa chọn thứ 2 là Chatchai Budprom cũng không thể khiến HLV Rajevac yên tâm khi mắc sai lầm khó hiểu dẫn tới để việc Bedic gỡ hòa cho Philippines, qua đó buộc Thái Lan phải rời Bacolod với chỉ 1 điểm”.

Sau 3 lượt đấu, Thái Lan đang đứng đầu bảng A với 7 điểm, ghi 12 bàn thắng và để thủng lưới 3 lần. Vào lúc 19h00 ngày 25/11, Thái Lan sẽ tiếp đón Singapore trên sân nhà Rajamangala. Một điểm trước Singapore là đủ để Thái Lan vào bán kết.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật