Trung Quốc bị “cô lập” ở Đối thoại Shangri-La

Star Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tướng Hà Lôi của TQ phản đối gay gắt chỉ trích của ông Mattis về các hành động quân sự hóa trên Biển Đông.
Trung Quốc bị “cô lập” ở Đối thoại Shangri-La
Tướng Hà Lôi của Trung Quốc tại Đối thoại Shangri-La 2018

Cuộc khẩu chiến nổ ra giữa Trung Quốc và Mỹ tại diễn đàn Đối thoại Shangri-La được tổ chức ở Singapore cuối tuần qua cho thấy Trung Quốc đã đưa ra những yêu sách phi lý đến mức nào trên Biển Đông cũng như tình thế bị cô lập của Bắc Kinh giữa những tiếng nói về an ninh khu vực.

Sau khi bị Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis chỉ trích về các hành động quân sự hóa trên Biển Đông, Trung tướng Hà Lôi, Phó Giám đốc Học viện Khoa học Quân sự Trung Quốc, dẫn đầu đoàn đại biểu nước này tới diễn đàn Shangri-La, tuyên bố chính Mỹ mới là bên quân sự hóa Biển Đông bằng cách điều tàu chiến thực hiện các hoạt động tuần tra tự do hàng hải.

Tướng Hà Lôi cho rằng việc triển khai binh sĩ và vũ khí trên các đảo ở Biển Đông là cái gọi là“nằm trong quyền chủ quyền của Trung Quốc và được luật pháp quốc tế cho phép”.

Tướng Hà thậm chí còn so sánh việc đưa quân tới các tiền đồn trên Biển Đông cũng giống như việc Trung Quốc triển khai lực lượng đồn trú sau khi tiếp quản Hong Kong năm 1997, nhằm thể hiện cái gọi là “chủ quyền” trong khu vực.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis

Theo các chuyên gia phân tích quốc tế, đây là lần đầu tiên Trung Quốc “lộ liễu” thừa nhận kế hoạch triển khai lực lượng, khí tài tới các đảo tự nhiên và nhân tạo bồi đắp phi pháp thuộc hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

Tuyên bố này của Tướng Hà đi ngược lại cam kết của Chủ tịch Tập Cận Bình đưa ra năm 2015 rằng Bắc Kinh không có kế hoạch lập các căn cứ quân sự ở Biển Đông.

Cũng tại Đối thoại Shangri-La, Bộ trưởng Quốc phòng Anh và Pháp tuyên bố sẽ đưa tàu chiến vào Biển Đông để “thách thức” sự hiện diện quân sự của Trung Quốc ở khu vực.

Theo Bộ trưởng Quốc Phòng Pháp Florence Parly, một nhóm chuyên trách về hàng hải Pháp cùng với trực thăng và tàu Anh sẽ tới thăm Singapore vào tuần tới, sau đó cả 2 bên sẽ tiến vào “một số khu vực nhất định” trên Biển Đông.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Gavin Williamson cũng cho biết sẽ cử 3 tàu chiến tới Biển Đông trong năm nay để chống lại ảnh hưởng xấu và duy trì trật tự luật lệ trong khu vực.

Động thái này của Anh và Pháp được đưa ra sau khi Lầu Năm Góc đã cử hai tàu tuần dương được trang bị tên lửa Higgins và Antietam tiến gần tới các đảo thuộc quân đảo Hoàng Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam) hồi cuối tháng trước nhằm thực thị “quyền tự do hàng hải” trên Biển Đông.

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 8650
  1. Mỹ điều máy bay B-52 đến gần quần đảo Trường Sa
  2. Philippines thừa nhận không đủ sức bảo vệ lãnh thổ
  3. Pháp, Anh sẽ đưa tàu chiến tới Biển Đông trong năm 2018
  4. Mỹ điều thêm tàu chiến, tăng cường tuần tra đối phó với Trung Quốc ở Biển Đông?
  5. Pháp, Anh đưa tàu chiến vào Biển Đông
  6. Mỹ đối phó thế nào với tham vọng khống chế Biển Đông của Trung Quốc?
  7. Pháp và Anh sẽ đưa tàu chiến đến Biển Đông thách thức Trung Quốc
  8. Mỹ cân nhắc tăng cường tuần tra ở Biển Đông
  9. Trung Quốc ngang ngược nói có quyền đưa quân ra Biển Đông
  10. Mỹ sẽ tăng cường tuần tra Biển Đông, Việt Nam cũng sẵn sàng trước mọi tình huống
  11. Mỹ sẽ tăng cường tuần tra Biển Đông để thách thức Trung Quốc
  12. Mỹ cân nhắc tăng cường tuần tra ở Biển Đông để đối phó Trung Quốc
  13. Ấn Độ hướng đông, Mỹ hướng tây, Trung Quốc hướng đâu?
  14. Chính sách châu Á và Biển Đông của Mỹ có gì mới sau một năm?
  15. ‘Đông Nam Á sẽ thua Trung Quốc nếu chạy đua vũ trang’
  16. Biển Đông đặt dấu hỏi về động cơ lớn hơn của Trung Quốc
  17. Mỹ sẽ đấu tranh mạnh mẽ với hành động của Trung Quốc ở Biển Đông, nếu cần
  18. Mỹ mong muốn tăng cường quan hệ an ninh với ASEAN đối phó Trung Quốc
  19. Đô đốc Mỹ cảnh báo về giấc mơ bá chủ của Trung Quốc
  20. Đô đốc Mỹ: Trung Quốc sẽ thực hiện “giấc mộng bá quyền” ở châu Á
  21. Biển Đông: Trung Quốc đối mặt với ác mộng đáng sợ chưa từng có?
Video và Bài nổi bật