Rùa tai đỏ “đổ bộ“ lên nhiều tỉnh thành phía Bắc

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Câu chuyện nhập khẩu hơn 40 tấn rùa tai đỏ tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ (Caseamex) nhiều tháng trước đã khiến không ít người lo ngại thì thời gian gần đây người ta lại phát hiện sự xuất hiện của loài rùa gây hại này ở nhiều tỉnh thành trên cả nước. Đáng tiếc là tại nhiều nơi, rùa tai đỏ đang được bày bán một cách vô tư tại các cửa hàng.
Rùa tai đỏ “đổ bộ“ lên nhiều tỉnh thành phía Bắc
Rùa tai đỏ là một loài động vật gây hại nguy hiểm. Ảnh: Internet.

Theo thông tin từ TTX, vào ngày 07/09 vừa qua, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên đã kiểm tra và phát hiện có ít nhất 30 con rùa tai đỏ tại hồ Long Nguyệt trong khuôn viên chùa Thanh Lương, xã An Chấn, huyện Tuy An. Trong số 30 con rùa này, con nhỏ nhất có trọng lượng 100g và con lớn khoảng 1,5 kg.

Theo nhà sư trụ trì chùa Thanh Lương, việc xuất hiện của rùa tai đỏ tại chùa là do người dân ở các tỉnh phía nam ra thăm viếng chùa mang theo để thả phóng sinh.

Trước đó không lâu, những con rùa đỏ cũng đã “lọt” khỏi khu vực nuôi nhốt của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ và xuất hiện tại nhiều tỉnh thành phía nam do nhiều người mua để thả phóng sinh trong tháng xá tội vong nhân.

Rùa tai đỏ là giống rùa có nguồn gốc từ Mỹ. Đây là một loài động vật ăn tạp hung dữ, chúng ăn tất cả các loài cá bé hơn cũng như các động vật thủy sinh khác. Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) đã xếp loài này đứng đầu trong 100 loài xâm hại nguy hiểm nhất thế giới.

Rùa tai đỏ lần đầu tiên có mặt ở Việt Nam do Công ty Caseamex nhập về với số lượng lên đến hàng chục ngàn con hồi tháng 4 vừa qua. Sau đó khi các cơ quan chức năng xác định đây là loài gây hại, có thể gây bệnh thương hàn nên buộc công ty phải có phương án nuôi nhốt ngăn không cho thoát ra ngoài môi trường tự nhiên và tính đến việc tái xuất.

Tuy thế, những con rùa độc hại này vẫn “lọt” được ra ngoài và qua nhiều con đường khác nhau bị di chuyển đến các tỉnh thành khác trong cả nước. Điều đáng tiếc là mặc dù đã được cảnh báo về tính nguy hiểm của loài rùa này đối với môi trường sinh thái lẫn sức khỏe nhưng tại nhiều nơi loài sinh vật này vẫn được bày bán một cách vô tư và công khai.

Theo thông tin từ VFEJ, tại nhiều tuyến phố của thành phố Nam Định, nhiều cửa hàng sinh vật cảnh vẫn đang công khai bày bán loại rùa tai đỏ nguy hiểm này với giá chỉ từ 30-40 ngàn đồng.

Nhiều cửa hàng sinh vật cảnh vẫn vô tư bày bán rùa tai đỏ. Ảnh minh họa.

Theo nhiều chủ cửa hàng sinh vật cảnh nơi đây thì người dân mua rùa tai đỏ với kích cỡ nhỏ, chỉ dài khoảng 10-15 cm, màu sắc đẹp thả xuống hồ, sông cầu may vào các dịp lễ, tết để phóng sinh. Đây cũng là món quà được nhiều người lựa chọn dành tặng cho trẻ em, bạn bè hay người thân. Thậm chí, nhiều người còn coi việc nuôi rùa tai đỏ là một thú chơi sành điệu.

Không chỉ "vô tư" bơi lội tại các cửa hàng cá cảnh, nhà dân, rùa tai đỏ còn "bò" cả xuống ao, hồ. Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ngày 6/9 vừa qua, người ta đã phát hiện một con rùa tai đỏ nặng gần 1kg được trong ao nuôi của một chủ trại cá xã Giao Hà (huyện Giao Thuỷ).

Trong khi loài sinh vật này vẫn đang xuất hiện tại nhiều nơi thì cho đến nay, số rùa tai đỏ đang được nuôi tại Caseamex vẫn chưa được xử lý theo đúng cam kết “tái xuất toàn bộ số rùa đỏ trước ngày 31/8” của công ty này.

Cho đến ngày 30/8 vừa qua, số rùa của Công ty Caseamex nhập về (hơn 26.380 con) nuôi nhốt ở 3 ao tại xã Phú Thành còn sống khoảng gần 18.500 con, mỗi ngày vẫn rải rác có từ 2-6 con bị chết.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật