Hà Tĩnh: Cá mập nặng hơn 170kg bị “xẻ thịt”

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sáng nay, 10-5, ông Nguyễn Sỹ Huyền, Chủ tịch UBND xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vào khoảng 15 giờ 15 phút chiều ngày hôm qua (9-5), tại cảng cá Cửa Nhượng, ông Nguyễn Chu Cường, SN 1978, một ngư dân trú tại xóm Hữu Dương, xã Cẩm Nhượng, Hà Tĩnh đã bán trao tay một con cá Nhám (hay còn gọi là cá mập) cân nặng hơn 170 kilôgam, dài 2,3 mét, bề ngang chỗ phình to nhất gần 1 mét cho gia đình ông Nguyễn Trọng Dũng, SN 1943, trú tại xóm Hoàng Độ, xã Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên với giá gần 9 triệu đồng.
Hà Tĩnh: Cá mập nặng hơn 170kg bị “xẻ thịt”
Những con cá mập con được lấy ra từ trong bụng cá mẹ

Ngay sau khi mua được con cá mập nói trên, chiều tối cùng ngày gia đình ông Nguyễn Trọng Dũng đã vận chuyển về nhà và tổ chức xẻ thịt bán lại cho nhiều người dân địa phương. Điều khá bất ngờ là trong quá trình mổ bụng con cá mập, gia đình ông Dũng đã phát hiện bên trong bụng của nó có 12 con cá con (trung bình mỗi con cân nặng từ 2 đến 2,5kg).  

Cũng theo ông Huyền, trước đó con cá mập nói trên đã được ông Nguyễn Chu Cường mua lại từ một tàu đánh cá của ngư dân Quảng Bình (con cá bị dính lưới ở khu vực vùng biển giáp ranh giữa tỉnh Hà Tĩnh và Qủang Bình- PV), sau đó bán lại cho gia đình ông Dũng.

Theo các ngư dân vùng ven biển Cẩm Nhượng, rất có khả năng con cá mập này đang trên đường di chuyển vào vùng biển cạn ở gần bờ để tìm chỗ sinh đẻ, nhưng không may bị dính lưới. Được biết, thông thường nếu không vào giai đoạn sinh sản, với sức mạnh của cá mập trên 170kg sẽ rất khó thể bị dính lưới câu của các tàu đánh cá nhỏ gần bờ...

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật