Nhóm cán bộ phường Mũi Né bị đề nghị 5-8 năm tù

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong phiên xử vụ tiêu cực đất đai ở phường Mũi Né ngày 19/3, viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận đề nghị mức án 5-8 năm tù cho nhóm bị cáo nguyên là cán bộ phường Mũi Né.
Nhóm cán bộ phường Mũi Né bị đề nghị 5-8 năm tù
Các bị cáo nghe đại diện viện Kiểm sát luận tội.

Hôm qua, ngày thứ ba của phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ tiêu cực đất đai ở Mũi Né, thành phố Phan Thiết, viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận vẫn giữ nguyên quan điểm tuyên nhóm bị cáo nông dân Trần Văn Á và 6 đồng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hai bị cáo Trần Văn Á và Phạm Văn Đây bị đề nghị mức án 5- 7 năm tù giam.

Riêng ba bị cáo nguyên là cán bộ phường được thay đổi tội danh từ “cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng” thành tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ, gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bị cáo Hồ Thanh Tâm, nguyên Chủ tịch UBND phường Mũi Né, có nhiều sai phạm như ký xác nhận quyền sử dụng đất để đền bù cho dân, làm thất thoát tài sản của Nhà nước. Tuy nhiên, đây là cán bộ có nhiều đóng góp, bản thân là thương binh 3/4 nên viện Kiểm sát kiến nghị mức án 7- 8 năm tù giam.

Bùi Văn Duyên, nguyên Chủ tịch UBND phường Mũi Né, Phạm Văn Tân, nguyên cán bộ địa chính phường, được kiến nghị mức án 5-6 năm tù giam.

Với Cao Phi Hùng, Nguyễn Văn Năm, nguyên Phó ban và Trưởng phòng Thẩm định tính pháp lý của Ban Đền bù giải tỏa, viện Kiểm sát kiến nghị mức án 3-4 năm tù giam về tội danh “thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng”, đồng thời buộc các bị cáo và những người có nghĩa vụ, quyền lợi liên quan nộp lại cho ngân sách nhà nước số tiền hơn 2,1 tỷ đồng. 

Hôm nay, phiên tòa tiếp tục với phần tranh tụng của các luật sư và tuyên án.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật