Nộp 15 tỷ đồng, cựu phó tổng giám đốc HUD thoát án tù giam

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Phi vụ chiếm hưởng tiền tỷ trong chuyển nhượng hàng nghìn mét vuông đất dự án của ông Đào Tiến Dũng (cựu phó tổng giám đốc Tổng công ty phát triển nhà và đô thị - HUD) vừa mới khép lại sau 4 năm bị phanh phui.

Có tới 5 lần, TAND Hà Nội lên kế hoạch xét xử ông Dũng cùng đồng phạm về tội lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ, nhưng các phiên tòa đều không diễn ra trọn vẹn do quá trình xét xử phát sinh nhiều tình tiết mới, tòa trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung.

Quá trình điều tra đi, điều tra lại, từ vụ án có 4 bị can, giờ chỉ còn lại ông Dũng cùng đồng phạm Lê Anh Tuấn (cán bộ Công ty dịch vụ nhà ở, đơn vị trực thuộc Tổng công ty) bị truy tố trong phiên tòa lần thứ 6 vừa được mở ra vào giữa tháng 3. Hai người liên quan khác đã được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đầu năm 2005, phi vụ nhập nhằng trong mua bán đất của ông Dũng đã bị Cục cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ Bộ Công an phát hiện. Cơ quan chức năng xác định, HUD được Chính phủ và UBND thành phố Hà Nội giao quản lý 350.000 m2 đất tại xã Định Công (Thanh Trì, Hà Nội) và 246.300 m2 tại xã Mỹ Đình để xây dựng khu đô thị mới.

Tháng 8-9/2003, Đào Tiến Dũng đóng vai trò "tay trong" tại HUD đã "đạo diễn" phi vụ chuyển nhượng gần 2.000 m2 đất cho chủ đầu tư thứ phát là Công ty Thăng Long 9, với giá 7 triệu đồng/m2; trong khi mức quy định là 3 triệu đồng. Thương vụ "gửi giá" thành công, họ thu về gần 7,6 tỷ đồng. Góp sức trong việc này có Tuấn và một số người.

Cơ quan điều tra phát hiện, ông Dũng còn có hành vi tương tự khi tổ chức chuyển nhượng hơn 6.000 m2 đất tại khu đô thị mới Định Công, Hà Nội. Tháng 12/2003, muốn có được dự án trên, một đơn vị đã phải mua với giá đắt gấp 3 lần thực tế (từ 1,5 triệu đồng/m2 lên 4,5 triệu đồng). Hơn 9 tỷ đồng tiền chênh lệch đã được chuyển vào tài khoản của phó tổng giám đốc HUD.

Ngày 15/3/2005, ông Dũng bị bắt với tội danh khởi tố ban đầu là tham ô tài sản, sau chuyển thành lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. viện kiểm sát nhân dân Tối cao xác định, tại hai phi vụ chuyển nhượng trên, ông Dũng đã "đút túi" khoảng 15 tỷ đồng. Một phần số tiền được ông dùng để mua 4 căn biệt thự tại Mỹ Đình.

Đào Tiến Dũng sau 10 tháng bị bắt tạm giam đã được tại ngoại, khi đã nộp hết 15 tỷ đồng hưởng lợi và gia đình đặt 300 triệu đồng để đảm bảo thay thế biện pháp tạm giam.

Tại phiên tòa lần thứ 6, ông Dũng được tòa "giảm" 3,5 tỷ trong tổng số tiền bị VKS xác định đã chiếm hưởng qua phi vụ bán đất dự án cho Công ty Thăng Long 9. Xét ông Dũng và Tuấn đã nộp tiền khắc phục hậu quả, nhân thân tốt... TAND Hà Nội cho hai bị cáo được hưởng tù treo: ông Dũng 36 tháng, đồng phạm Tuấn 30 tháng.

Đây là mức hình phạt thấp nhấp của tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật