Mỹ sẽ tung lính dù tới Iraq giải cứu binh sĩ nếu bị IS bắt

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo Reuters, Nhà Trắng đã đưa ra quyết định triển khai binh sĩ, khí tài nhằm phục vụ hoạt động giải cứu binh sĩ liên minh chống Nhà nước Hồi giáo (IS) nếu họ bị IS bắt giữ.
Mỹ sẽ tung lính dù tới Iraq giải cứu binh sĩ nếu bị IS bắt
Ảnh minh họa

Theo AP, một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết các binh sĩ có nhiệm vụ giải cứu tù binh là lính dù của không quân Mỹ. Họ được đào tạo các kỹ năng đặc biệt nhằm tìm kiếm, giải cứu và hỗ trợ y tế cho các phi công máy bay chiến đấu bị mắc kẹt trong vùng địch.

Nhà Trắng đưa ra quyết định này sau khi UAE rút khỏi chiến dịch không kích IS tại Syria và Iraq sau vụ phi công Jordan Maaz al-Kassasbeh bị IS bắt giữ ở Syria. phi công này đã bị IS thiêu sống. UAE yêu cầu Mỹ phải tăng cường khả năng tìm kiếm và giải cứu các quân nhân bị IS bắt giữ.

Các nguồn tin từ UAE cho biết chính phủ nước này sẽ quay trở lại với chiến dịch không kích IS ngay khi Mỹ thực hiện yêu cầu này.

Các quan chức chính phủ Mỹ tiết lộ mới đây Washington đã điều binh sĩ và máy bay tới thành phố Arbil ở Iraq để tổ chức các chiến dịch tìm kiếm và giải cứu khi có binh sĩ liên minh chống IS bị bắt giữ.

Một quan chức cho biết chính quyền Mỹ đưa nhiều máy bay trực thăng chiến đấu tới Arbil. Toàn bộ số binh sĩ và khí tài này được quân đội Mỹ đưa đến Iraq từ các căn cứ tại Kuwait.

Với việc có lực lượng tại ngay chiến trường Iraq, quân đội Mỹ sẽ có thể hành động nhanh trong trường hợp có quân nhân liên minh chống IS bị bắt.

Kể từ tháng 8-2014, quân đội Mỹ thực hiện gần 900 đợt không kích IS ở Iraq và hơn 900 đợt ở Syria. Liên quân Ả Rập và châu Âu cũng tổ chức hơn 400 đợt không kích IS tại Iraq và Syria. phi công Jordan Kassasbeh là trường hợp bị bắt giữ và thiệt mạng đầu tiên.

Bất chấp việc phi công Kassasbeh bị thiêu sống, Jordan hôm qua triển khai hàng chục máy bay chiến đấu không kích IS. Các quan chức Jordan mô tả đây mới chỉ là sự khởi đầu của cuộc báo thù.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật