Chiến cơ Jordan dội bom IS, cân nhắc tấn công trên bộ

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
BBC đưa tin chính phủ Jordan tuyên bố các chiến cơ của họ đã thực hiện các vụ không kích đầu tiên nhắm vào các mục tiêu của phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) để trả thù cho viên phi công.
Chiến cơ Jordan dội bom IS, cân nhắc tấn công trên bộ
Một máy bay của không quân hoàng gia Jordan xuất kích đánh IS ngày 5-2 (Reuters)

Trong khi đó, truyền thông Ả Rập ngày 5/2 cho biết Jordan đang cân nhắc mở chiến dịch quân sự trên bộ chống tổ chức IS.

Theo Reuters, đợt không kích của Jordan chủ yếu nhắm vào các cơ sở vũ khí và trại huấn luyện của IS. “Hàng chục máy bay chiến đấu đã đánh vào chỗ trú ẩn của chúng” – thông cáo của quân đội Jordan cho biết.

Trả lời đài CNN, Ngoại trưởng Jordan Nasser Judeh tuyên bố đây chỉ là khởi đầu cho hành động đáp trả việc IS thiêu sống viên phi công Jordan hồi tháng trước. Ông Judeh nói nước ông sẽ truy đuổi nhóm phiến quân “với tất cả mọi thứ trong tay”.

Nhật báo Al-Arab al-Youm đặt tại Amman tiết lộ rằng chính quyền nước này đang xem xét các biện pháp nhằm giáng một "đòn tấn công chớp nhoáng" vào IS. Theo đó, chính phủ Jordan sẽ đánh giá lại chiến lược trong khuôn khổ liên minh quốc tế do Mỹ cầm đầu chống IS.

Liên quân do Mỹ dẫn đầu cũng đã thực thiện 12 đợt không kích vào IS kể từ hôm thứ tư 4-2 trên lãnh thổ Iraq và Syria.

Nguồn tin từ Washington nói Tổng thống Obama trong tuần tới sẽ xin quốc hội thêm quyền điều động quân đội chống lại IS. Động thái này dự kiến sẽ được quốc hội Mỹ ủng hộ, Chủ tịch Hạ viện John Boehner ngày 5-2 cũng đã kêu gọi tăng cường hỗ trợ cho Jordan.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật