Tổ chức IS đang mở rộng địa bàn sang Libya

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đại sứ Libya tại các Tiểu vương quốc Arab thống nhất, ông Aref Ali Nayed cho biết, hôm qua (5/2) cảnh báo, Tổ chức khủ‌ng b‌ố Nhà nước Hồi giáo (IS) đang mở rộng địa bàn tại Libya và kêu gọi cộng đồng quốc tế có cách tiếp cận để ngăn chặn mối đe dọa này.
Tổ chức IS đang mở rộng địa bàn sang Libya
Phiến quân IS (Ảnh: SMH)

Hiện IS cũng đang nắm quyền kiểm soát 1/3 lãnh thổ ở cả Syria và Iraq vàđang ngày càng lộng hành khi mở rộng phạm vi hoạt động cả  ở Libya.Đại sứ Libya nhấn mạnh rằng, sẽ không thể chiến đấu chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria nếu không đồng thời giải quyết mối nguy cơ từ nhóm phiến quân này ở Libya.

Trong bối cảnh IS ngày càng lộng hành và chứng tỏ sự tàn bạo, cộng đồng quốc tế đang đẩy mạnh các nỗ lực nhằm tiêu diệt tổ chức khủ‌ng b‌ố này. Sau khi IS công bố đoạn video hành quyết dã man phi công người Jordan bị bắt làm con tin, Jordan hôm qua đã chính thức cho triển khai các cuộc không kích nhằm vào các trại huấn luyện và các kho đạn dược của tổ chức khủ‌ng b‌ố này tại Syria.

Chính quyền Jordan khẳng định, sẽ tiếp tục không kích cho đến khi IS bị loại bỏ hoàn toàn. Người phát ngôn chính phủ Jordan, ông Mohammad al Momani nói: “Chúng ta đang nói về một nỗ lực phối hợp giữa các thành viên của liên minh nhằm tăng cường các nỗ lực của chúng ta, chấm dứt chủ nghĩa cực đoan và chủ nghĩa khủ‌ng b‌ố, làm suy giảm lực lượng của IS và cuối cùng là tiêu diệt hoàn toàn IS.”

Trung Quốc hôm qua cũng lên tiếng khẳng định sẽ tăng cường hợp tác trong cuộc chiến chống khủ‌ng b‌ố, sau khi IS hành quyết 3 công dân Trung Quốc gia nhập hàng ngũ của IS.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nhấn mạnh: “Trung Quốc phản đối tất cả các hình thức khủ‌ng b‌ố. Trung Quốc sẵn sàng làm việc với cộng đồng quốc tế nhằm đánh bại các lực lượng khủ‌ng b‌ố, bao gồm phong trào Hồi giáo Đông Thổ, và bảo vệ hòa bình, an ninh và sự ổn định toàn cầu.”

Cùng ngày, tại cuộc họp ở Brussels, các Bộ trưởng Quốc phòng NATO cũng đã nhất trí tăng cường gấp đôi quy mô Lực lượng phản ứng của liên minh này và thiết lập một lực lượng phản ứng nhanh với 5.000 quân nhằm đối phó với các mối đe dọa từ bên ngoài, trong đó có IS


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật