Điểm bất thường trong vụ tai nạn máy bay Đài Loan

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một số tờ báo Đài Loan và Hồng Kông đặt nghi vấn về việc chiếc máy bay Đài Loan gặp nạn GE235 “có dấu hiệu bất thường“ và cơ trưởng đã yêu cầu kiểm tra nhưng không được chấp nhận.
Điểm bất thường trong vụ tai nạn máy bay Đài Loan
Ảnh minh họa

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP) ngày 6/2, chuyến bay số hiệu GE235 của TransAsia Airways (Đài Loan) gặp nạn sáng 4/2 được cho là "đã có những dấu hiệu bất thường" trước đó.

Theo đó, sáng ngày 4/2, trước khi xảy ra vụ tai nạn, cơ trưởng Liêu Kiến Tông đã hoàn thành chuyến bay khứ hồi Đài Bắc - Kim Môn.

Khi từ Kim Môn (Trung Quốc) đáp xuống sân bay Tùng Sơn (Đài Bắc), trên bảng đăng ký tuyến bay đã có ký lục "động cơ có tình trạng bất thường" và yêu cầu bộ phận kỹ thuật mặt đất kiểm tra sửa chữa trước khi tiếp tục chuyến bay.

SCMP cho hay, bộ phận mặt đất của sân bay này "lo ngại bị phạt tiền do chậm trễ giờ bay", nên đã yêu cầu cơ trưởng Liêu "hoàn thành tuyến bay, trở lại sân bay Tùng Sơn" rồi mới tiến hành kiểm tra kỹ.

Đáng tiếc rằng, chỉ 3 phút sau khi cất cánh từ Đài Bắc, chuyến bay GE235 đã gặp nạn và rơi xuống sông Keelung.

Vụ tai nạn T.Tâm khiến 32 người thiệt mạng tính đến thời điểm này, 15 người khác bị thương và vẫn còn 11 người mất tích.

Tuy nhiên, cả TransAsia Airways và Cục hàng không dân dụng Đài Loan đều cho biết, bọn họ không nhận được thông báo về việc "động cơ có vấn đề".

Cục hàng không dân dụng Đài Loan chỉ ra, trong ngày 4/2, họ chỉ nhận được ký lục về trục trặc của máy bay thực hiện chuyến bay GE500 từ Mã Công đến Tùng Sơn, mã số B-22806, trong khi mã số của chuyến bay gặp nạn GE235 là B-22816 không hề xuất hiện.

Trong khi đó, TransAsia Airway nhấn mạnh động cơ GE235 "không có gì bất thường", phủ nhận những thông tin trên báo chí.

Theo China Times (Đài Loan), chiếc máy bay gặp nạn được bàn giao cho hãng hàng không này hồi tháng 4/2014, tính đến ngày gặp nạn mới hoạt động chưa đầy 1 năm.

Cục hàng không dân dụng Đài Loan cũng khẳng định, chiếc máy bay gặp nạn là loại ATR 72-600 có chất lượng rất tốt.

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 6209
  1. Trans Asia phủ nhận động cơ máy bay trục trặc trước khi cất cánh
  2. Tiếp tục tìm kiếm 3 nạn nhân mất tích trong tai nạn máy bay TransAsia
  3. Máy bay Đài Loan rơi do lỗi phi công?
  4. Đã có 40 người chết trong vụ tai nạn máy bay TransAsia
  5. TransAsia tái kiểm tra năng lực phi công sau vụ tai nạn
  6. Máy bay TransAsia rơi: Phi công có thể tắt nhầm động cơ
  7. Vụ tai nạn máy bay ở Đài Loan: Số người thiệt mạng tăng lên 38
  8. Máy bay rơi ở Đài Loan: Đau đớn tột cùng khi nhận người thân
  9. Hộp đen máy bay TransAsia: Hai động cơ đều không hoạt động
  10. Phi công máy bay TransAsia ‘tự tắt một động cơ’
  11. Phi cơ Đài Loan bị hỏng cả hai động cơ trước khi rơi
  12. Thi thể nạn nhân máy bay Đài Loan có thể trôi ra biển
  13. Vụ rơi máy bay ở Đài Loan: Cả hai động cơ đều gặp sự cố
  14. Đã có 35 người chết trong vụ tai nạn máy bay Đài Loan
  15. Máy bay Đài Loan rơi: Phi công vẫn nắm chặt cần lái
  16. Máy bay TransAsia rơi: Cơ trưởng báo ‘động cơ bất thường’ trước khi cất cánh?
  17. Tiết lộ động trời trong vụ tai nạn máy bay ở Đài Loan
  18. TransAsia bác tin phi công báo động cơ bất thường trước cất cánh
  19. Đài Loan tìm kiếm 12 người mất tích
  20. Bắc Kinh tham gia điều tra tai nạn máy bay Đài Loan
  21. TransAsia hỗ trợ người thân nạn nhân máy bay rơi GE235
Video và Bài nổi bật