Theo ông Mohamed Ibrahim, lực lượng an ninh nước này đã bắt giữ 516 người có liên hệ với Tổ chức Anh em Hồi giáo, lực lượng xuất thân của cựu Tổng thống Mohamed Morsi và đã bị cấm hoạt động tại Ai Cập. Những người này bị tình nghi đánh bom một số tòa nhà tại thủ đô Cairo trong các vụ đụng độ đẫm máu hôm 25/1 vừa qua giữa những người biểu tình và lực lượng an ninh, đúng dịp 4 năm nổ ra làn sóng biểu tình lật đổ nhà lãnh đạo Hosni Mubarak năm 2011.
Cũng theo ông Ibrahim, 20 người, trong đó có 2 cảnh sát đã thiệt mạng trong các vụ đụng độ giữa những người biểu tình, trong đó đa số là người Hồi giáo và các lực lượng an ninh. Phần lớn các nạn nhân thiệt mạng tại một khu phố ở phía Bắc thủ đô Cairo.
Trước tình hình này, chính quyền Ai Cập đã đưa ra báo động an ninh và y tế ở mức cao, đồng thời thắt chặt an ninh tại các thành phố lớn. Trong khi đó, tổ chức Anh em Hồi giáo và phong trào “6 tháng 4” liên tiếp kêu gọi biểu tình quy mô lớn trên khắp cả nước.
Theo thống kê, cũng dịp này năm ngoái, đã có hơn 100 người thiệt mạng trong các vụ đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh