Mỹ đứng ngoài mọi tranh chấp chính trị tại Thái Lan

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương, ông Daniel Russel, ngày 27/1 khẳng định Mỹ không ủng hộ bất cứ bên nào tại Thái Lan.
Mỹ đứng ngoài mọi tranh chấp chính trị tại Thái Lan
Ông Daniel Russel và Ngoại trưởng Tanasak Patimapragorn (Ảnh: AP)

Phát biểu trước các sinh viên tại Đại học Chulalongkorn ở thủ đô Bangkok, ông Russel kêu gọi thúc đẩy một tiến trình chính trị "sâu rộng và có tính toàn bộ" ở Thái Lan.

"Mỹ không ủng hộ bất cứ bên nào tại Thái Lan. Chúng tôi tin rằng người dân Thái Lan sẽ quyết định vận mệnh chính trị cho đất nước của họ. Chúng tôi cho rằng tiến trình chính trị tại Thái Lan cần có sự tham dự của tất cả các bên trong thời gian tới", ông Russel khẳng định.

Trong một tuyên bố được đưa ra trước đó, ông Russel còn cho rằng Thái Lan cần sớm dỡ bỏ tình trạng thiết quân luật, khôi phục lại các quyền dân sự và thực hiện các biện pháp bảo đảm quá trình xây dựng hiến pháp mới cũng như tổ chức bầu cử sớm, qua đó có thể giúp nước này lấy lại được tín nhiệm với các đối tác và cộng động quốc tế sau những cuộc khủng hoảng chính trị thời gian qua.

"Mối quan hệ giữa Mỹ và Thái Lan đã bị thử thách sau những gì diễn ra hồi năm ngoái. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn rất quan tâm tới mối quan hệ này và mong muốn tăng cường hợp tác với Thái Lan trong thời gian tới. Sự lớn mạnh của Thái Lan sẽ mang tới lợi ích cho Mỹ", ông Russel nhấn mạnh.

Ngoài ra, ông Russel cũng kêu gọi Thái Lan cần công bằng hơn trong hệ thống tư pháp ở nước này. Tuyên bố này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi tòa án Thái Lan buộc tội cựu Thủ tướng Yingluck Shinawatra.

Cũng tại thủ đô Bangkok, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đã có cuộc hội đàm với bà Yingluck. Tuy nhiên, nội dung chi tiết không được thông báo.

Hiện trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đang có chuyến công du tới Thái Lan để thảo luận về tiến trình chính trị tại quốc gia này, cũng như các vấn đề mà hai nước cùng quan tâm.

Ông Daniel Russel là quan chức cấp cao nhất của Mỹ tới thăm Thái Lan kể từ sau khi quân đội nước này tiếm quyền hồi tháng 5/2014.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật