Mỹ phá ‘đường dây gián điệp hoạt động cho Nga’

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
BBc ngày 26/1 dẫn nguồn tin Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) cho hay vừa triệt phá đường dây gián điệp mới, buộc tội 3 người hoạt động gián điệp cho nước Nga và cố gắng chiêu mộ nguồn lực tại thành phố New York.
Mỹ phá ‘đường dây gián điệp hoạt động cho Nga’
Ảnh minh họa

Trước khi bị FBI bắt, Evgeny Buryakov, 39 tuổi, là người đứng đầu đường dâ, là chuyên viên tại một ngân hàng của Nga ở Manhattan, Vnesheconombank.

FBI cáo buộc ông cố gắng thu thập thông tin tình báo về những biện pháp trừng phạt sắp tới của Mỹ đối với các ngân hàng Nga, và nỗ lực của Mỹ trong việc phát triển những nguồn năng lượng thay thế. Buryakov cũng đối mặt với lời buộc tội cố gắng chiêu mộ người Mỹ làm gián điệp cho Nga, "trong đó có những người đang làm việc tại những công ty lớn" và "một số phụ nữ có liên quan tới các trường đại học lớn ở New York".

Hai nghi phạm còn lại, Igor Sporyshev và Victor Podobnyy, hoạt động tại Mỹ với tư cách là quan chức của chính phủ Nga ở Mỹ, nhưng họ không còn sống tại Mỹ, theo BBC.

Theo Reuters, Igor Sporyshev và Victor Podobnyy đã hợp tác với Buryakov từ năm 2012 để trao đổi thông tin và mở rộng mạng lưới kết nạp thành viên. Sporyshev (40 tuổi) là đại diện thương mại Nga tại Mỹ từ tháng 11/2010 đến tháng 11/2014, còn Podobnyy (27 tuổi) là tùy viên tại phái bộ Nga tại Liên Hiệp Quốc từ tháng 12/2012 đến tháng 9/2013. Hình phạt tối đa với cáo buộc này theo quy định của luật pháp Mỹ là 10 năm tù.

Vụ điều tra Buryakov bắt đầu ngay sau khi Mỹ phá ổn gián điệp nằm vùng gồm 10 người Nga hồi năm 2010. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ, Eric Holder, ra thông báo nhấn mạnh những cáo buộc mới nhất "chứng tỏ quyết tâm của chúng ta trong việc chiến đấu chống lại những điệp viên thu thập thông tin tình báo và tuyển mộ gián điệp trái phép bên trong nước Mỹ".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật