Mỹ dọa còn “nhiều chiêu” để hạ Nga

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nếu cần, Mỹ còn “nhiều công cụ hơn nữa” để gia tăng sức ép lên Nga vì cuộc khủng hoảng ở Ukraine . Đây là tuyên bố vừa được Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jack Lew đưa ra ngày hôm qua (26/1). Lời đe dọa này xuất hiện trong bối cảnh Mỹ và nhiều nước đồng minh Châu Âu đang sôi sùng sục đòi tung thêm các đòn trừng phạt mới nhằm vào Nga.
Mỹ dọa còn “nhiều chiêu” để hạ Nga
Bộ trưởng Tài chính Mỹ

"Tôi nghĩ chúng ta đã chứng kiến các biện pháp trừng phạt phát huy hiệu quả trong việc tạo ra sức ép thực sự đối với nền kinh tế Nga. Chúng tôi còn nhiều công cụ hơn nữa. Ngày hôm nay, chúng tôi sẽ không liệt kê đó là những công cụ gì nhưng chúng tôi chắc chắn vẫn còn nhiều công cụ hơn”, Bộ trưởng Tài chính Lew đã phát biểu như vậy tại cuộc họp báo ở Brussels .

 

Theo lời ông Lew, mục đích của Mỹ là tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng ở Ukraine nhưng nói thêm rằng: "Chúng tôi phải sẵn sàng hành động nhiều hơn nếu Nga không đi theo con đường đó”.

 

Bộ trưởng Lew cho rằng Mỹ và các nước đồng minh đã áp đặt “những biện pháp trừng phạt tinh vi nhất từ trước đến nay” lên Nga. Những biện pháp đó “đang gây tác động tối đa lên Nga nhưng lại gây ra ảnh hưởng ít hơn rất nhiều trong việc làm lây lan ra các khu vực khác của thế giới".

 

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Bộ trưởng Lew, Phó Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Valdis Dombrovskis cho rằng việc EU phối hợp hành động với Mỹ và các đối tác khác trong chính sách đối với Nga là rất quan trọng.

 

Ngoại trưởng các nước thành viên Liên minh Châu Âu (EU) sẽ tiến hành một cuộc họp bất thường ở Brussels vào thứ Năm tới (29/1) để bàn về cuộc khủng hoảng ở Ukraine .

 

Lời đe dọa trên của Mỹ được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và nhiều nước EU đang sôi sùng sục đòi tung ra thêm các biện pháp trừng phạt Nga sau khi xảy ra một cuộc tấn công bằng rocket vào thành phố chiến lược Mariupol khiến ít nhất 30 dân thường thiệt mạng.

 

Kiev và phương Tây đổ lỗi cho Nga và lực lượng ly khai miền đông Ukraine về cuộc tấn công nhằm vào thành phố Mariupol nói trên.

 

Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết, ông quan ngại sâu sắc về vụ vi phạm lệnh ngừng bắn mới nhất ở miền đông Ukraine và sự leo thang gây hấn của lực lượng ly khai. Ông Obama tuyên bố sẽ tiếp tục gia tăng áp lực lên Nga. “Tôi sẽ xem xét mọi lựa chọn thêm nữa trừ lựa chọn đối đầu quân sự để giải quyết vấn đề”, Tổng thống Obama cho biết tại một cuộc họp báo hôm 25/1 ở thủ đô New Delhi .

 

Trong khi đó, Liên minh Châu Âu cho rằng lực lượng ly khai miền đông đã “thẳng thừng từ chối tuân theo” lệnh ngừng bắn và vì vậy liên minh này đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp vào thứ Năm tới để thảo luận về biện pháp đáp trả.

 

Các nhà ngoại giao cho biết, không rõ liệu phương Tây có đủ đoàn kết để nhất trí với nhau về các đòn trừng phạt mới nhằm vào Nga hay không. Diễn biến leo thang chiến sự ở miền đông Ukraine diễn ra hoàn toàn bất ngờ khi mà EU đang bắt đầu xem xét các điều kiện để mở đường cho việc nới lỏng một số biện pháp trừng phạt đối với Nga. Trong khi đó, Mỹ luôn lo ngại về việc phải hành động một mình mà không có sự đồng lòng ủng hộ từ Châu Âu.

 

Nga thách thức

 

Phản ứng trước những lời đe dọa mới, Nga đã thể hiện sự thách thức, đổ lỗi cho Kiev và phương Tây đã gây ra tình trạng leo thang B.L và đụng độ ở miền đông Ukraine như hiện nay. Moscow tiếp tục kêu gọi tiến hành các cuộc đàm phán khẩn cấp để thực thi thỏa thuận ngừng bắn mà các bên đã đạt được hồi tháng 9 năm ngoái.

 

Thư ký báo chí của Tổng thống Vladimir Putin đã gọi những lời đe dọa mới nhất của Mỹ và phương Tây về việc tăng cường trừng phạt Nga là “một tiến trình phi lý và phá hoại. Tiến trình đó cuối cùng sẽ được chứng minh là thiển cận”.

 

“Nga chưa bao giờ nhất trí với những mối đe dọa như thế và hơn nữa những lời đe dọa, dọa dẫm sẽ không bao giờ, không bao giờ dẫn đến sự thay đổi trong lập trường hợp lý và rõ ràng của Nga”, phát ngôn viên Dmitry Peskov hôm qua tuyên bố.

 

Theo ông Peskov, “thay vì tăng cường gây áp lực lên những người từ chối đàm phán và giải quyết cuộc xung đột theo cách hòa bình, chúng tôi lại nghe tin họ muốn tiếp tục dọa dẫm về kinh tế nhằm chống lại Nga”, ông Peskov cho biết.

 

Trước đó, thư ký báo chí của Tổng thống Nga đã cho biết trong một cuộc trả lời phỏng vấn rằng, nền ngoại giao phương Tây đang gây “ra tình trạng leo thang trong cuộc xung đột ở Ukraine ”. Cụ thể, phương Tây đang cố tìm cách gán cho Tổng thống Putin là một bên trong cuộc xung đột, để cô lập ông ấy trên trường quốc tế, để bóp nghẹt nền kinh tế Nga vì lợi ích của họ, để lật đổ ông ấy trong khi đòi hỏi ông ấy phải giải quyết một cuộc khủng hoảng ở nước láng giềng”.

 

Cũng trong cuộc phỏng vấn trên, vị quan chức Nga chỉ ra rằng Moscow đang làm mọi việc có thể để kết thúc cuộc khủng hoảng ở Ukraine : giúp đỡ cho nền kinh tế Ukraine , bảo đảm cung cấp than và điện; đồng thời gửi hàng cứu trợ đến cho những người dân ở miền đông nam Ukraine .

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật