Doãn Hoàng Kiên: Ngang qua giới hạn

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Triển lãm tranh và sắp đặt mang tên Ngang qua giới hạn của họa sĩ Doãn Hoàng Kiên trưng bày những bức tranh sơn dầu kiệm màu (chỉ sử dụng ba màu đen - trắng - đỏ) kể những câu chuyện đầy cảm xúc về sự mạnh mẽ của con người, thời gian, ánh sáng và bóng tối, cuộc sống, cái chết và sự vĩnh hằng.
Thế giới nội tâm của Kiên bộc lộ vừa âu sầu vừa thanh khiết gợi nhiều suy tư cho khán giả.

Nếu như tranh thể hiện các giới hạn bên trong cá nhân thì tác phẩm sắp đặt đề cập những giới hạn bên ngoài: những liên hệ của cá nhân với cộng đồng, với thế giới.

Trước khi tốt nghiệp ĐH Mỹ thuật Hà Nội năm 2005, Kiên từng theo học tại Trường Xiếc VN và Trường Nghệ thuật xiếc Matxcơva. Anh đã từ bỏ Thăng bằng kiếm trên thang - tiết mục xiếc đem lại tên tuổi cho anh trong làng xiếc - để đến với những giới hạn khác của hội họa.

Triển lãm được tổ chức tại Trung tâm nghệ thuật Việt, 42 Yết Kiêu, Hà Nội với sự tài trợ của Quỹ phát triển văn hóa VN - Đan Mạch từ nay đến 28-2.

TT

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật