Tin liên quan
Trước đó, tại buổi làm việc chiều ngày 28/11, trong lúc Chủ tọa Đặng Bảo Vĩnh đọc tóm tắt cáo trạng vụ án, Trần Ngọc Thanh bỗng nhiên đột quỵ. Ngay lập tức, nhân viên y tế được huy động vào phòng xét xử đưa người này đi cấp cứu bằng một chiếc xe chuyên dụng của 115.
Được biết, Trần Ngọc Thanh là người không có đơn kháng cáo nhưng vẫn được triệu tập đến phiên phúc thẩm với tư cách người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Chính vì vậy, mở đầu ngày xét xử thứ hai, Chủ tòa Đặng Bảo Vĩnh đã hỏi các đơn vị liên quan về tình hình sức khỏe của người này. Theo lực lượng Cảnh sát có mặt tại phiên tòa, Trần Ngọc Thanh vẫn chưa hồi phục sức khỏe và đang nằm điều trị tại bệnh viện Bạch Mai.
Hình ảnh bị án Trần Ngọc Thanh tại phiên sơ thẩm.
Tại buổi làm việc đầu tiên, sau khi hoàn tất các thủ tục kiểm tra căn cước các bị cáo, HĐXX đã tiến hành thẩm vấn các bị cáo. Sau khi đọc tóm tắt bản án sơ thẩm, HĐXX đặt câu hỏi với các bị cáo về việc có thay đổi hoặc bổ sung kháng cáo không, bị cáo Kiên khẳng định giữ nguyên nội dung yêu cầu đối với cả 4 tội danh. Đồng thời vẫn cho rằng không phạm bất kỳ một tội danh nào mà cấp tòa sơ thẩm quy kết.
Tương tự, các bị cáo Lý Xuân Hải, Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang, Phạm Trung Cang, Huỳnh Quang Tuấn lần lượt cho rằng không phạm tội “Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiệp trọng” và kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, đồng thời xin được hưởng án treo.
Mặc dù đã lên tiếng đề nghị không bị cách ly, nhưng bị cáo Kiên vẫn bị cách ly để HĐXX thẩm vấn các bị cáo khác.