Mexico: Phát hiện 11 th‌i th‌ể không toàn thây bị thiêu cháy

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hãng tin CNN của Mỹ cho biết, giới chức Mexico vừa phát hiện 11 th‌i th‌ể cháy dở, chủ yếu là thanh niên ở bang Guerrero, miền Tây Nam Mexico, tại khu vực 43 sinh viên đã bị bắt cóc cách đây 2 tháng và dường như đã bị thảm sát.
Mexico: Phát hiện 11 th‌i th‌ể không toàn thây bị thiêu cháy
Cảnh sát thu dọn 11 th‌i th‌ể bên đường hôm 27-11. Ảnh: REUTERS

Theo các phương tiện truyền thông địa phương công bố, một số th‌i th‌ể nạn nhân trần trụi đã bị cháy sém.

Cảnh sát không công khai danh tính các hài cốt trong khi cơ quan chức năng không bình luận về mối liên quan giữa các th‌i th‌ể với vụ mất tích gây chấn động Mexico.

11 th‌i th‌ể cháy dở được tìm thấy ở Chilapa, một vùng nông thôn hoang dã và nghèo khó ở Mexico. Truyền thông địa phương cho biết một trong số các nạn nhân bị chặt đầu. Vụ việc thu hút sự chú ý của người dân Mexico trong bối cảnh nỗ lực tìm kiếm 43 sinh viên mất tích hoàn toàn không mang lại kết quả bất chấp nỗ lực của các nhà chức trách quốc gia Trung Mỹ.

Tính tới thời điểm hiện tại, 73 người đã bị bắt vì tình nghi liên can tới vụ mất tích, vốn đang thổi bùng làn sóng phản đối trên khắp đất nước Mexico. Người ta chưa tìm thấy th‌i th‌ể các nạn nhân dù cảnh sát nhận định họ bị cảnh sát địa phương bắt cóc khi lên kế hoạch phản đối bài phát biểu của vợ thị trưởng thành phố Iguala, ông Jose Luis Abarca. Công tố viên cáo buộc Abarca chính là người ra lệnh thực hiện vụ bắt cóc.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto đã kêu gọi đất nước cần phải thay đổi nhằm ngăn những thảm họa tương tự. Ông đề xuất hàng loạt cải cách hôm 27/11 nhằm phòng chống tội phạm và ngăn ngừa tình trạng tham những tràn lan.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật