Nga vừa chỉ trích vừa ‘vuốt ve’ Pháp

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trước sức ép từ đồng minh trong khối NATO, Pháp ngày 25/11 tuyên bố ngừng vô thời hạn kế hoạch bàn giao tàu đổ bộ trực thăng lớp Mistral đầu tiên cho Nga. Đáp trả hành động này, Nga đã tài trợ một cây thông Noel cao 25 m trị giá 80.000 euro trước một nhà thờ và cho đảng Mặt trận Quốc gia Pháp vay 9 triệu euro, Theo The Guardian ngày 28.11.
Nga vừa chỉ trích vừa ‘vuốt ve’ Pháp
Tàu chiến Vladivostok mà Pháp trì hoãn giao cho Nga - Ảnh: Reuters

Đại sứ Nga tại Pháp Alexander Orlov cho biết hôm 22.11, nước này đã đặt một cây thông Noel trước cửa nhà thờ Notre Dame trên một hòn đảo bên sông Siene khi Moscow cho rằng giáo hội ở đây không có tiền để chuẩn bị cho một Giáng sinh hoành tráng.

“Cây thông là một thông điệp hòa bình. Chúng tôi muốn thể hiện bằng cử chỉ này bất chấp những nỗ lực cô lập Nga, mối quan hệ hữu nghị giữa 2 nước là sâu sắc, không có thế lực chính trị nào có thể phá vỡ chúng”, Alexander Orlov nhấn mạnh.

Nhà thờ NotreDame tại Pháp - Ảnh: Reuters

Moscow còn cho đảng Mặt trận Quốc gia vay 9 triệu euro bổ sung vào quỹ chuẩn bị cho chạy đua bầu cử. Lãnh đạo đảng Mặt trận Quốc gia Marine Le Pen xác nhận thông tin này và cho biết thêm đề nghị giúp đỡ đảng cực hữu này khi bị các ngân hàng tại Pháp từ chối cho vay 9 triệu euro cho cuộc tranh cử sắp đến.

Linh mục của nhà thờ Notre Dame cho biết họ đã kêu gọi đại sứ quán các nước Ukraine, Nga, Áo quyên góp mua cây thông cho Giáng sinh nhưng Nga đã nhanh tay thực hiện điều này. Chính phủ Pháp hiện vẫn chưa có phản ứng về thiện chí này của Nga.

Ngày 25.11, Pháp tuyên bố không giao tàu chiến Mistral cho Nga đến khi nào Nga rút quân và không can thiệp vào Ukraine. Tuy nhiên, Nga đã “chờ đợi trong kiên nhẫn” cho đến cuối tháng 11 là thời hạn giao tàu chiến cũng như tích cực thực hiện các hành động “vuốt ve” Pháp.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật