Toàn bộ lực lượng cảnh sát Mexico giải tán vì vụ thảm sát 43 sinh viên

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong một tuyên bố được đưa ra rạng sáng ngày 28/11, từ thủ đô Mexico City, Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto tuyên bố giải tán toàn bô 1.800 lực lượng cảnh sát các địa phương trên toàn quốc vì vụ 43 sinh viên bị sát hại.
Toàn bộ lực lượng cảnh sát Mexico giải tán vì vụ thảm sát 43 sinh viên
th‌i th‌ể các nạn nhân bị sát hại ở thị trấn Chilapa Ảnh: Reuters

Theo đó, chính quyền liên bang Mexico sẽ tiếp quản công việc của lực lượng cảnh sát các địa phương rất dễ dàng bị nhiều băng đảng m‌a tú‌y xâm nhập.

“Xã hội Mexico đã lên tiếng khẳng định rằng chúng ta đã phải chịu đựng quá đủ rồi. Mexico cần phải thay đổi toàn diện”, Tổng thống Pena Nieto tuyên bố.

Các cơ quan nhà nước trung ương ở 32 vùng tại Mexico sẽ đảm nhiệm nhiệm vụ bảo vệ an ninh của cảnh sát. Công cuộc cải tổ sẽ diễn ra đầu tiên ở bốn bang B.L nhất Mexico là Tamaulipas, Jaklisco, Micoacan và Guerreo.

Thành phố Iguala ở bang Guerrero chính là nơi 43 sinh viên mất tích ngày 26-9 sau khi bị lực lượng cảnh sát địa phương tấn công, bắt cóc và giao lại cho băng đảng m‌a tú‌y địa phương Guerreros Unidos. Các tay súng Guerreros Unidos thú nhận đã bắn chết và đốt xác các sinh viên.

Trong hôm qua, nhà chức trách tìm thấy 11 th‌i th‌ể trên một con đường gần thị trấn Chilapa ở bang Guerrero sau cuộc đọ súng giữa các băng đảng m‌a tú‌y. Ngoài việc bị bắn vào đầu, 11 nạn nhân còn bị chặt đầu và bị thiêu xác.

Tại hiện trường hung thủ để lại thông điệp gửi tới băng đảng tội phạm Los Ardillos là “Rác bẩn của chúng mày đây”.

Tổng thống Pena Nieto cho biết sẽ triển khai lực lượng liên bang hùng hậu ở vùng Tierra Caliente (Vùng đất nóng), nơi tiếp giáp bang Guerrero và Michoacan. Đây là khu vực mà B.L m‌a tú‌y bùng nổ trong nhiều năm qua.

Khi lên nắm quyền tháng 12-2012, ông Pena Nieto đã cam kết sẽ giảm tình trạng B.L thường trực ở đất nước Mexico.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật