BIS: Châu Á nên xem xét tăng giá nội tệ

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Châu Á nên xem xét tăng giá nội tệ do tài sản của các ngân hàng trung ương đang tăng lên gây rủi ro về lạm phát và bất ổn tài chính.
Đây là khuyến cáo của Ngân hàng thanh toán quốc tế (BIS). Theo báo cáo được BIS công bố ngày 3/6,  tài sản của 9 ngân hàng trung ương châu Á đã tăng từ 1,1 nghìn tỷ USD trong năm 2011 lên 6,4 nghìn tỷ USD. Mức tăng quá lớn có thể ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ vốn của hệ thống tài chính và tạo ra áp lực lên giá cả, BIS nhận định.
Các quốc gia châu Á đã tăng cường lượng dự trữ ngoại hối kể từ cuộc khủng hoảng tài chính khu vực năm 1997 - 1998 để có thể nâng cao niềm tin vào nền kinh tế. BIS nhận định mức tăng trong dự trữ ngoại hối kể từ giữa năm 2000 là kết quả của việc các ngân hàng trung ương châu Á chống lại các áp lực tăng giá đồng nội tệ gây ra bởi hoạt động thương mại và dòng vốn chảy vào khu vực.
Trong khi việc tài sản tăng lên nhanh chóng không gây ra áp lực lạm phát ngay lập tức và các nhà hoạch định chính sách đã thành công trong việc triệt tiêu tác động của việc mua ngoại hối, lượng tài sản lớn có thể khiến các ngân hàng trung ương này rất dễ bị tổn thương trước các khoản lỗ tài chính lớn, và việc tích lũy dự trữ ngoại hối có thể gây hiệu ứng chèn ép đối với cho vay nội địa.
BIS cũng cho rằng các ngân hàng trung ương châu Á nên thu hẹp qui mô tài sản. Nâng giá đồng nội tệ có thể là nhân tố quyết định giúp hạn chế việc tích lũy tài sản nước ngoài trong tương lai.
Số lượng tài sản của các ngân hàng trung ương Hong Kong và Singapore hiện tương đương với qui mô GDP, trong khi tỷ lệ là 50% đối với các ngân hàng trung ương Trung Quốc, Malaysia và Thái Lan và tỷ lệ chung của khu vực là 35%.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật