2 doanh nghiệp sản xuất rau câu “bức tử” sông Lạch Tray

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
12 năm đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhưng tới nay, 2 doanh nghiệp sản xuất rau câu tại Hải Phòng vẫn chưa có hệ thống xử lý nước thải. Hàng ngày, 2 doanh nghiệp này xả nước thải chưa qua xử lý ra sông Lạch Tray, gây ô nhiễm môi trường trầm trọng.
2 doanh nghiệp sản xuất rau câu “bức tử” sông Lạch Tray
Nước sông Lạch Tray trắng xóa bọt bẩn.

Mục sở thị sông Lạch Tray, đoạn phía sau khu vực sản xuất của 2 doanh nghiệp: Công ty TNHH sản xuất & thương mại Hoàng Yến và Công ty CP thương mại Duy Mai (phường Lãm Hà, quận Kiến An, TP. Hải Phòng) vào thời điểm đang vận hành, trước mắt chúng tôi là hệ thống ống nước xả thải đang xả bọt bẩn trắng xóa, bốc mùi tanh nồng nặc, chảy dài, lan rộng nhiều cây số. Cả không gian rộng, thoáng đãng nhưng không đủ để khỏa lấp sự ô nhiễm đang diễn ra ở đây.

Người dân quanh khu vực này cho biết: Ngày nào 2 doanh nghiệp này sản xuất, ngày đó nước sông Lạch Tray trắng xóa bọt bẩn. Mùi tanh bốc lên, những thanh niên có sức khỏe cũng cảm thấy đau đầu, muốn ói mửa huống chi là phụ nữ, người già và trẻ em. Người dân đã nhiều lần kiến nghị, phản ánh tới 2 doanh nghiệp này nhưng trên thực tế vẫn không có gì thay đổi. Hàng ngày, họ vẫn phải sống chung với nguồn nước và không khí bị ô nhiễm, ảnh hưởng lớn tới cuộc sống, sức khỏe.

Trước thực tế này, phóng viên Báo Công Thương đã có buổi làm việc với đại diện 2 doanh nghiệp Duy Mai và Hoàng Yến. Lãnh đạo cả 2 doanh nghiệp này đều thừa nhận, sau 12 năm sản xuất, chưa có hệ thống xử lý nước thải, chất thải. Cách thức 2 doanh nghiệp xử lý lâu nay là tống tiễn ra sông Lạch Tray. Họ thẳng thắn nhìn nhận, vấn đề bảo vệ môi trường còn nhiều việc phải làm, phải giải quyết.

Ông Tạ Ngọc Ý- Giám đốc Công ty CP thương mại Duy Mai- cho biết: Công ty đi vào hoạt động từ năm 2000, nhưng đến thời điểm này, vẫn chưa có quy trình xử lý chất thải, nước thải sản xuất. Vấn đề bảo vệ môi trường, công ty làm như vậy là không ổn...

Bà Đặng Thị Nguyên- Giám đốc Công ty Hoàng Yến- giãi bày: Năm 2009, công ty kết hợp với Trung tâm Quan trắc môi trường Hải Phòng tiến hành quan trắc các chỉ tiêu môi trường về không khí, nước thải. Trên thực tế, công ty mới chỉ dừng lại ở khâu quan trắc môi trường, khi có kết quả nước thải chứa các thông số vượt quy chuẩn Việt Nam, vẫn chưa có biện pháp xử lý dứt điểm các thành phần nguy hại có trong nước thải trước khi xả thải ra môi trường.

Như vậy, trong 2 doanh nghiệp, mới chỉ có Hoàng Yến thực hiện thao tác ban đầu là kết hợp với cơ quan chức năng thực hiện quan trắc môi trường định kỳ. Tuy nhiên, hành động bảo vệ môi trường của Hoàng Yến cũng chỉ dừng lại trên giấy tờ, còn thực tế vẫn là con số 0 tròn trĩnh. Trong khi đó, Công ty Duy Mai vẫn án binh bất động, chưa có động thái nào thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp với môi trường.

Trong báo cáo kết quả quan trắc môi trường cuối năm 2011, do Trung tâm Quan trắc môi trường Hải Phòng thực hiện tại Công ty Hoàng Yến thể hiện: Chất lượng môi trường không khí trong khu vực sản xuất và xung quanh đều đạt các quy chuẩn và tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành. Nước thải của công ty có các thông số COD, BOD5, TSS, tổng Nitơ và Coliform vượt giới hạn cho phép (cần lưu ý, trong những thông số này, có nhiều thông số vượt vài trăm lần) trong quy luật kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp QCVN 24:2009/BTNMT (cột B).

Câu hỏi đặt ra, liệu các cơ quan chức năng của Hải Phòng có biết đến hành vi vi phạm Luật Bảo vệ môi trường của 2 doanh nghiệp này hay không? 12 năm, phải chăng còn “ngắn” để các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, kết luận mức độ, nguồn gốc gây ô nhiễm tại khu vực này và có chế tài xử lý theo đúng quy định của Pháp Luật?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật