Đội tuyển Việt Nam trước cơ hội vô địch ASEAN Cup

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau khi giành chiến thắng 2-1 trước Thái Lan ở chung kết lượt đi, đội tuyển Việt Nam đang có cơ hội vô địch ASEAN Cup.
Đội tuyển Việt Nam trước cơ hội vô địch ASEAN Cup
Đội tuyển Việt Nam thăng hoa sau trận lượt đi. Ảnh: VFF

Trên sân Việt Trì tối 2/1, đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng trước Thái Lan một cách thuyết phục. Hai bàn thắng của chúng ta được ghi do công của Nguyễn Xuân Son. Kể từ năm 1998 (trên sân nhà) và 2008 (trên sân khách), đội tuyển Việt Nam mới chiến thắng Thái Lan ở một trận đấu chính thức.

Ngay cả khi chúng ta đang ở đỉnh cao dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam chỉ từ hòa đến thua trước Thái Lan ở các trận đấu ở giải chính thức. Chiến thắng duy nhất mà ông Park có được chỉ là ở giải giao hữu Kings Cup. Còn các chiến thắng trước bóng đá Thái Lan lại ở các lứa trẻ.

Đội tuyển Việt Nam đã thắng Thái Lan một cách trên chân chứ không còn theo kiểu cửa dưới như trước đây. Sự khác biệt theo nhiều người đánh giá là nằm ở sự góp mặt của cầu thủ nhập tịch Nguyễn Xuân Son trong đội hình. Thực tế, kể từ khi Xuân Son đá trận đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam khi gặp Myanmar đến các trận đấu với Singapore và mới nhất là Thái Lan, Xuân Son đều ghi bàn. Không chỉ vậy, những bàn thắng của Xuân Son còn mang dấu ấn cá nhân đậm nét. Đội tuyển Việt Nam đã trở thành một tập thể tự tin. Nhìn cách mà chúng ta thể hiện trước Thái Lan tại Việt Trì, khán giả có quyền nghĩ sớm về chức vô địch.

Tỉ số 2-1 có thể không phải an toàn trên lý thuyết. Bởi Thái Lan từng lội ngược dòng trước Philippines ở bán kết khi cũng bị dẫn 2-1 ở trận lượt đi. Họ đã chơi hưng phấn khi được trở về sân nhà và vượt qua đối thủ để vào chung kết. Nhưng nhìn cách mà đội tuyển Việt Nam đã thể hiện trong hành trình đã qua, chúng ta có quyền tự tin nghĩ về vô địch.

Ông Kim Sang-sik đã phát biểu sau trận đấu: “Như huấn luyện viên Park Hang-seo từng nói, Việt Nam không cần sợ hãi trước Thái Lan nữa. Và như tôi cũng đã nói, không có ngọn núi nào không thể vượt qua. Nếu các cầu thủ tiếp tục phát huy những điểm mạnh, đội tuyển sẽ tiếp tục có những trận đấu thành công. Hôm nay, sau 27 năm, Việt Nam đã thắng được Thái Lan trên sân nhà. Tôi rất vui. Đây là món quà tặng người hâm mộ vào dịp đầu năm 2025”.

“Hôm nay, đội tuyển Việt Nam lẽ ra đã thắng cách biệt 2 bàn nhưng tôi đã hài lòng rồi. Một chút thiếu thận trọng của hàng thủ khiến tuyển Việt Nam thủng lưới nhưng đây cũng là bài học để họ tập trung hơn cho trận bán kết lượt về”, ông Kim Sang-sik nói thêm.

Đấy cũng là cách ông Kim Sang-sik tìm lại sự cân bằng và giữ tinh thần cho đội tuyển Việt Nam. Chúng ta có Xuân Son như một điểm tựa. Tuy nhiên cũng cần nhận thấy rằng, anh không còn là một “ẩn số” với người Thái. Những gì đã thể hiện ở lượt đi là điểm mạnh và chắc chắn đối thủ sẽ rút kinh nghiệm cũng như tìm ra phương án theo kèm Son.

Vấn đề hiện tại của đội tuyển Việt Nam chính là giữ tinh thần thật tốt để bước vào trận lượt về với sự tự tin nhất. Đó là điều cần ở một nhà vô địch. Tuyển Việt Nam đang có lợi thế và vì vậy chúng ta cũng không việc gì phải mang tâm lý “sợ Thái” như trước đây. Chiến thắng ở lượt đi trên sân Việt Trì chính là một lời khẳng định.

Đội tuyển Việt Nam đang ở gần ngôi vô địch. Việc thắng Thái Lan để lên ngôi sẽ là kịch bản mà người hâm mộ đang mong đợi. Chiến thắng không chỉ vì danh hiệu mà còn khẳng định vị thế của bóng đá Việt Nam cấp độ khu vực. Huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ trở thành người tiếp theo được vinh danh nếu mang về danh hiệu vô địch Đông Nam Á thứ 3 cho đội tuyển Việt Nam.

Và như ông đã nói, mục tiêu lúc này của Việt Nam là “vô địch, vô địch và vô địch”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật