Thống kê gây sốc sau trận derby Manchester: MU mất kỷ lục 10 năm

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Những số liệu thống kê đáng kinh ngạc cho thấy MU đang bị Man City bỏ lại bao xa, khi ’quỷ đỏ’ ghi nhận thống kê tệ thứ hai trong lịch sử Premier League của CLB.
Thống kê gây sốc sau trận derby Manchester: MU mất kỷ lục 10 năm
Man City đã hành hạ MU trong suốt trận đấu. ẢNH: DAILY MAIL

HLV Erik Ten Hag của MU đã bảo vệ chiến thuật của mình sau trận derby Manchester thua ngược kình địch Man City 1-3 trên sân khách Etihad ở vòng 27 Premier League vào đêm qua và rạng sáng nay 4-3.

Chiến lược gia người Hà Lan Ten Hag thậm chí còn cảm thấy rằng lẽ ra MU có thể thi đấu tốt nếu Marcus Rashford và Jonny Evans không buộc phải rời sân vì chấn thương. Rashford khai thông thế bế tắc ở phút thứ 8 mở tỉ số 1-0 cho MU bằng cú sút xa tuyệt đẹp từ cự ly 30 mét khiến cả sân Etihad choáng váng.

Tuy nhiên, MU hầu như không đe dọa được đội bóng của Pep Guardiola sau đó, dù họ vẫn dẫn trước khi hai đội bước vào giờ nghỉ giải lao, phần lớn là nhờ “cú bỏ lỡ tồi tệ nhất từ trước đến nay” của Erling Haaland.

Phil Foden có đến 9 pha dứt điểm trong trận đấu và kết quả là tiền đạo người Anh này ghi hai bàn trong hiệp hai nâng tỉ số lên 2-1 cho Man City, trước khi Erling Haaland chuộc lại sai lầm bỏ lỡ khó tin trong hiệp một bằng bàn ấn định tỉ số 3-1 cho Man City ở phút bù giờ.

Trong khi đó, MU chỉ thực hiện được ba pha dứt điểm trong cả trận đấu. Tuy nhiên, HLV Erik Ten Hag của MU cảm thấy những khoảnh khắc quyết định đã khiến MU bị ngược dòng và thua trận trước kình địch cùng thành phố Manchester.

Ten Hag cho rằng MU thua Man City trong những khoảnh khắc quyết định. ẢNH: PA

HLV Erik Ten Hag của MU nói: “Tôi nghĩ kế hoạch đã diễn ra tốt đẹp, đó là lợi nhuận rất nhỏ (MU dẫn trước). Bóng đá không chỉ là kiểm soát bóng, tất nhiên bạn cần có bóng để ghi bàn. Chúng tôi đã ghi một bàn thắng tuyệt vời nhưng sau đó 20 phút đầu tiên chúng tôi có thêm một số cơ hội. Tôi nghĩ chúng tôi đã phòng ngự xuất sắc khi không kiểm soát bóng nhưng những khoảnh khắc quyết định lại không đứng về phía chúng tôi”.

Tờ Sun Sports (Anh) bình luận, tuy nhiên, những số liệu thống kê gây sốc xuất hiện sau trận đấu lại cho thấy điều hoàn toàn ngược lại. MU thực hiện 3 cú sút trong trận đấu và chỉ có 1 cú sút trúng đích. Đó là con số thống kê tồi tệ thứ hai trong lịch sử tại Premier League của MU kể từ khi Opta đưa ra các số liệu tổng hợp sau trận đấu vào năm 2003. Trước đó, vào tháng 4-2022, MU chỉ có 2 pha dứt điểm về phía khung thành Liverpool.

Nó cũng chấm dứt chuỗi 10 năm bất bại của MU kéo dài suốt 143 trận đấu mỗi khi “quỷ đỏ” là đội ghi bàn dẫn trước, trong đó, MU thắng 123 trận và hòa 20 trận. Trong khi đó, Man City có tỉ lệ cầm bóng lên đến 74%, thực hiện 27 pha dứt điểm, trong đó có 8 lần đi trúng đích.

Man City có đến 27 pha dứt điểm, so với 3 của MU... ẢNH: SUN SPORTS

... trong đó một mình Foden đã có 9 pha dứt điểm về phía khung thành MU. ẢNH: SUN SPORTS

Điều đó có nghĩa là, thật đáng kinh ngạc, Man City lại sở hữu nhiều pha dứt điểm hơn MU gấp nhiều lần. Đoàn quân của Pep Guardiola cũng có đến 15 quả phạt góc, so với chỉ 2 quả của đoàn quân HLV Erik Ten Hag. Citizens thực hiện 728 đường chuyền, trong khi “Quỷ đỏ” chỉ thực hiện được 228.

MU thua trận thứ 11 sau 27 vòng đấu Premier League mùa này, nhiều hơn cả mùa giải trước 2 trận. Cựu đội trưởng MU Roy Keane chia sẻ trên Sky Sports (Anh): “Đó là một thống kê đáng sợ khi bạn xem xét Manchester United là gì, họ có quá nhiều thất bại”.

Thống kê chi tiết trong trận Man City đánh bại MU 3-1. ẢNH: SUN SPORTS

Roy Keane nói thêm: “Tôi không muốn quá khắt khe với Manchester United vì Man City rất xuất sắc. Man City đã cho thấy tại sao họ là nhà vô địch. Những gì Man City làm là họ tìm ra mọi khuyết điểm của bạn. Không có nơi ẩn náu. Nó giống như một võ đài đấm bốc.

Các số liệu thống kê cho bạn thấy Man City thống trị như thế nào. Erling Haaland và Kevin De Bruyne không đạt phong độ tốt nhất nhưng sau đó Phil Foden đã tiến lên. Tôi nghĩ việc khen ngợi Man City nhiều hơn là quá chỉ trích Manchester United

Manchester United sẽ phải uống thuốc ngày hôm nay. Nó vẫn để lại dấu hỏi về việc đội Manchester United này sẽ đi về đâu. Trong 25 phút cuối, họ không thể đến gần Man City, đội đã đá đùa giỡn với họ.

Cuối cùng thì đó là cuộc đấu giữa đàn ông và con trai và họ chỉ ở đó. Về cuối, bạn nghĩ có thể là bốn hoặc năm bàn thắng. Vẫn còn những dấu hỏi đối với đội bóng này (Manchester United) và thật không may là ở người quản lý (Erik Ten Hag)”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật