Bảng xếp hạng chấn thương ở Premier League: MU thiệt thòi hơn Liverpool, Man City gặp may

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bảng xếp hạng chấn thương tại Premier League mùa giải 2023 - 2024 cho thấy, Manchester United chịu thiệt thòi lớn so với Liverpool, còn Man City gặp may.
Bảng xếp hạng chấn thương ở Premier League: MU thiệt thòi hơn Liverpool, Man City gặp may
Lisandro Martinez của MU dính chấn thương nặng 2 lần ở mùa này và gần như nghỉ xuyên suốt cả mùa giải Premier League. ẢNH: GETTY

Các câu lạc bộ Premier League đã bị cản trở nặng nề bởi chấn thương trong suốt mùa giải 2023 - 2024, nhưng vận may đã đến với một số CLB nhiều hơn những CLB khác trong suốt chiến dịch. Chấn thương có thể quyết định đến thành công hoặc thất bại trong cả mùa giải của một đội bóng ở Premier League và Manchester United thấm thía điều đó hơn bao giờ hết.

Nếu một CLB trải qua chiến dịch mà không gặp bất kỳ vấn đề lớn nào bởi chấn thương, họ có khả năng duy trì được tham vọng thách thức danh hiệu Premier League. Tuy nhiên, một loạt vấn đề lớn có thể khiến cả một CLB “trật bánh”, cho dù họ đang cạnh tranh chức vô địch hay đang chiến đấu để tránh xuống hạng.

Hiện tại, có 127 cầu thủ thuộc 20 CLB tại Premier League phải ngồi ngoài vì chấn thương ở mùa này. Với 12 trận còn lại của mùa giải, họ hy vọng sớm trở lại thi đấu. Mùa giải Premier League 2023 - 2024 vẫn còn nhiều điều để chờ đợi, bao gồm cả chức vô địch, suất tham dự cúp châu Âu mùa tới và cả cuộc đua trụ hạng.

Bây giờ, hãy xem bảng thống kê danh sách mỗi CLB phải chịu bao nhiêu chấn thương và số ngày các cầu thủ phải vắng mặt bất đắc dĩ tại Premier League 2023 - 2024. Theo đó, Newcastle United kém may mắn nhất về các ca dính chấn thương ở mùa giải này. Đội bóng của HLV Eddie Howe vắng những ngôi sao chủ chốt như Callum Wilson và Nick Pope gần như xuyên suốt mùa giải. Newcastle United gặp phải 29 ca chấn thương khác nhau với số ngày họ phải nghỉ thi đấu là 1.333 ngày.

Manchester United đứng thứ hai trong danh sách với 28 chấn thương, với các cầu thủ vắng mặt 979 ngày trong mùa giải này. Lisandro Martinez, Luke Shaw và Mason Mount chắc chắn sẽ khiến MU gặp khó khăn hơn khi họ vẫn phải ngồi ngoài vì chấn thương.

Mason Mount của MU cũng nghỉ thi đấu dài hạn tại Premier League mùa này và chưa trở lại. ẢNH: GETTY

Xếp ngay dưới MU ở cả bảng xếp hạng chấn thương ở Premier League là Brighton. Brighton đang có một mùa giải tuyệt vời bất chấp những vấn đề của họ. “Chim mòng biển đã bị 28 vết thương" khiến các ngôi sao của họ “mất tích” 1.093 ngày.

Xuống dưới danh sách, có hàng loạt CLB gặp phải 27 “vấn đề”, bao gồm Nottingham Forest, Liverpool, Tottenham, Crystal Palace và Chelsea. Bất chấp việc Jurgen Klopp than phiền về danh sách chấn thương dày đặc của Liverpool lúc này, khi nói đến 1 CLB bị hành hạ bởi chấn thương, Chelsea mới là đội gặp điều tồi tệ nhất. Các ngôi sao của HLV Mauricio Pochettino đã vắng mặt tổng cộng 1.091 ngày thi đấu, trong khi các cầu thủ Liverpool chỉ nghỉ thi đấu 865 ngày.

Xa hơn, Luton Town và Aston Villa lần lượt dính 24 chấn thương. Hai đội đang trong cuộc chiến trụ hạng là Sheffield United và Burnley đều có 23 ca chấn thương với lần lượt các cầu thủ vắng mặt trong 1.081 ngày và 778 ngày.

Darwin Nunez và Mohamed Salah của Liverpool cũng dính chấn thương, trong đó Nunez vừa trở lại ghi bàn duy nhất ở phút bù giờ cuối cùng giúp Liverpool thắng Nottingham Forest 1-0 ở vòng 27 Premier League vào đêm qua 2-3. ẢNH: GETTY

Tiếp theo trong danh sách là Everton với 22 ca chấn thương, trong khi Brentford chỉ dính 20 chấn thương trong suốt mùa giải nhưng với tốc độ chóng mặt là 1.159 ngày vắng mặt. Vận may lại đến với Manchester City với chỉ 19 chấn thương trong mùa giải này, khiến các cầu thủ chỉ nghỉ thi đấu tổng cộng 565 ngày. Tuy nhiên, mùa này, đoàn quân của Pep Guardiola không có sự phục vụ của hai ngôi sao chủ lực Erling Haaland và Kevin De Bruyne trong thời gian dài vì chấn thương và họ chỉ vừa trở lại thi đấu 1 tháng qua.

Fulham và đối thủ trong cuộc đua vô địch Premier League của Man City là ars‌enal cũng nằm ở phía dưới của danh sách. Bộ đôi CLB thành London này cùng gặp 19 ca chấn thương, bây giờ “pháo thủ” chỉ có 4 cầu thủ phải ngồi ngoài. Tuy nhiên, trên thực tế, các cầu thủ ars‌enal đã phải nghỉ thi đấu nhiều ngày hơn Man City, khi các cầu thủ “pháo thủ” bị chấn thương phải ngồi ngoài tổng cộng 771 ngày.

Bournemouth thực sự gặp may mắn hơn nhà đương kim vô địch Premier League Man City với 16 ca chấn thương và 567 ngày vắng mặt. Cuối cùng ở cuối danh sách là Wolves và West Ham. 2 CLB này chỉ gặp 13 chấn thương trong suốt mùa giải với số ngày nghỉ lần lượt là 316 và 331 ngày.

Arsenal của Mikel Arteta gặp may hơn các CLB kình địch khác tại Premier League. ẢNH: GETTY

Bảng xếp hạng chấn thương ở Premier League mùa 2023 – 2024:

1)- Newcastle - 29 chấn thương, 1333 ngày nghỉ thi đấu

2)- Manchester United – 28 chấn thương, 979 ngày nghỉ thi đấu

3)- Brighton – 28 chấn thương, 1093 ngày nghỉ

4)- Tottenham – 27 chấn thương, 949 ngày nghỉ thi đấu

5)- Nottingham Forest- 27 chấn thương, 776 ngày nghỉ

6) Liverpool – 27 chấn thương, 865 ngày nghỉ thi đấu

7)- Crystal Palace – 27 chấn thương, 932 ngày nghỉ

8)- Chelsea – 27 chấn thương, 1091 ngày nghỉ thi đấu

9)- Luton Town – 24 chấn thương, 716 ngày nghỉ

10) Aston Villa – 24 chấn thương, 806 ngày nghỉ

11) Sheffield United – 23 chấn thương, 1081 ngày nghỉ thi đấu

12) Burnley – 23 chấn thương, 778 ngày nghỉ thi đấu

13)- Everton – 22 chấn thương, 555 ngày nghỉ

14) Brentford – 20 chấn thương, 1159 ngày nghỉ

15) Manchester City – 19 chấn thương, 565 ngày nghỉ

16) Fulham – 19 chấn thương, 616 ngày nghỉ

17) ars‌enal – 19 chấn thương, 771 ngày nghỉ thi đấu

18) Bournemouth - 16 chấn thương, 567 ngày nghỉ

19) Wolves – 13 chấn thương, 316 ngày nghỉ

20) West Ham – 13 chấn thương, 331 ngày nghỉ thi đấu

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật