Vạn người đổ về Yên Tử cuối tuần, lực lượng chức năng nỗ lực điều tiết

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày cuối tuần đầu năm Giáp Thìn, rất đông du khách đổ về danh thắng Yên Tử để vãn cảnh, lên chùa Đồng để chiêm bái đầu năm, cầu may mắn.
Vạn người đổ về Yên Tử cuối tuần, lực lượng chức năng nỗ lực điều tiết
Hàng vạn du khách, phật tử hành hương lên chùa Đồng ở Yên Tử ngày đầu năm mới.

Phân luồng giao thông, chống ùn tắc

Ngày 17/2 (mùng 8 Tết), do là cuối tuần, thời tiết lại thuận lợi, nên rất đông du khách đổ về danh thắng Yên Tử.

Ông Lê Tiến Dũng, Giám đốc Ban quản lý Di tích và rừng quốc gia Yên Tử cho biết, du khách tới đây vãn cảnh, chiêm bái từ mùng 1 Tết.

Đa số mọi người chọn cách đi 2 tuyến cáp treo để tiết kiệm thời gian, tuy nhiên vẫn có nhiều người muốn trải nghiệm vẫn có thể chọn đường leo bộ lên tới chùa Đồng.

"Lượng khách đến Yên Tử tăng mạnh trong dịp nghỉ tết Giáp Thìn năm nay và sẽ tiếp tục tăng vào các dịp cuối tuần đầu năm. Điển hình, ngày mùng 3 Tết, Yên Tử ước tính đón trên 1,5 vạn khách, mùng 4 đón 1,9 vạn, mùng 5 đón trên 2,4 vạn lượt khách và mùng 6 là 1,3 vạn khách...", ông Dũng thông tin.

Dù lượng khách tăng mạnh, nhưng do thực hiện tốt việc điều tiết, phân luồng, nên các tuyến đường vào Yên Tử cũng như khu vực nội bộ di tích không xảy ra ách tắc giao thông hay vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nào.

Hiện để vào được Yên Tử có ba hướng là từ quốc lộ 18 vào, đường tâm linh Đông Triều - Yên Tử và hướng từ phường Vàng Danh sang, nên khá thuận lợi. Tuy nhiên, cả ba tuyến này lại hợp lại ở khu vực trụ sở xã Thượng Yên Công và từ đây vào Yên Tử chỉ có một con đường độc đạo.

Do đó, để đảm bảo cho người dân, du khách hành hương về Yên Tử hanh thông, thuận lợi, an toàn, các cơ quan chức năng địa phương đã xây dựng phương án phân luồng giao thông, chống ùn tắc ở các vị trí trọng điểm, các bãi gửi xe…

Lực lượng CSGT, Công an TP Uông Bí bố trí trực ở các vị trí giao thông trọng điểm vào Yên Tử để phân luồng, chống ùn tắc cục bộ.

"Lường trước được dịp nghỉ cuối tuần này, lượng phương tiện, du khách đến Yên Tử sẽ tăng mạnh, vì thế, đơn vị đã tập trung lực lượng để phân làn giao thông, hướng dẫn du khách đi đúng hướng trong khu di tích, nhất là các tuyến đường trên núi.

Tại khu vực bán vé xe điện, bãi gửi xe, bến cáp treo, đơn vị đã phối hợp với Công an TP Uông Bí điều tiết hợp lý, huy động tối đa phương tiện vận chuyển hành khách để không xảy ra tình trạng ách tắc cục bộ", ông Dũng cho hay.

Trao đổi với PV Báo Giao thông sáng 16/2, trung tá Vũ Đình Nguyên, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết: Để đảm bảo trật tự - an toàn giao thông cho người dân, du khách đến với lễ hội Yên Tử, đơn vị đã sớm hoàn thiện phương án phân luồng, bố trí lực lượng phối hợp đảm bảo giao thông thông suốt từ quốc lộ 18.

Các tuyến đi bộ từ bến xe điện vào Yên Tử đều được phân luồng rõ ràng để tránh ùn tắc.

"Mặc dù khu vực ngã ba Dốc Đỏ từ quốc lộ 18 vào Yên Tử đã có hệ thống đèn tín hiệu, đảo giao thông được bố trí hợp lý, nên đã giảm hẳn nguy cơ ách tắc giao thông như thời gian trước, nhưng đơn vị vẫn thường xuyên bố trí lực lượng tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông tại khu vực này.

Cùng với đó, lực lượng của đơn vị cũng sẵn sàng phối hợp với Công an TP Uông Bí để duy trì giao thông trên các tuyến đường vào Yên Tử khi với quyết tâm cao nhất là không để xảy ra ách tắc hay tai nạn giao thông", trung tá Nguyên nói.

dịch vụ không chặt chém, không chèo kéo khách

Năm nay, du khách, phật tử hành hương về Yên Tử không ghi nhận hiện tượng dịch vụ "chặt chém" giá cả, không có tình trạng treo thịt động vật bán gây phả‌ּn cả‌ּm.

Khu vực dịch vụ được bố trí hài hòa giúp cho du khách, phật tử thuận lợi mua sắm.

Anh Phạm Trung Hiếu, nhà ở quận Cầu Giấy, Hà Nội cùng gia đình đang hành hương lên chùa Hoa Yên nhận xét: Khách tuy đông nườm nượp như vậy, nhưng các tuyến đường vào Yên Tử đều thuận lợi, việc mua vé xe điện, cáp treo cũng nhanh chóng…

"dịch vụ ăn uống, quà lưu niệm ở Yên Tử hôm nay cũng thực hiện theo đúng tinh thần thuận mua vừa bán, nên các thành viên trong đoàn đều rất hoan hỷ, hài lòng", anh Hiếu nói.

Còn anh Trương Thành Nam, chủ hàng ăn ở đường vào Yên Tử thì chia sẻ: Các hàng quán tại đây đều niêm yết đầy đủ giá, giới thiệu cặn kẽ với du khách từng món muốn gọi.

"Giờ mạng xã hội đa dạng, nếu làm ăn theo kiểu "chụp giật" là bị "bóc phốt", mất khách ngay. Giao thông bây giờ thuận lợi, nếu giá trong này cao quá, khách sẽ ra thẳng trung tâm thành phố nghỉ ngơi, ăn uống. Chính vì thế, chúng tôi đều bảo nhau phải "vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi", anh Nam chia sẻ.

Các sản phẩm OCOP ở địa phương được bày bán tại Yên tử với giá cả niêm yết rõ ràng.

Ông Lê Tiến Dũng cho biết thêm: Ngay từ cuối năm 2023, đơn vị đã xây dựng phương án phối hợp quản lý tốt hệ thống dịch vụ trong Khu di tích Yên Tử. Điển hình là các hộ kinh doanh ký cam kết niêm yết giá cả cụ thể, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống cháy nổ trong quá trình kinh doanh…

"Cùng với đó, lực lượng chức năng đã thường xuyên kiểm tra nhắc nhở những biểu hiện chưa tuân thủ, nếu vi phạm sẽ xử phạt hành chính. Tuy nhiên, đến thời điểm này, chưa có cơ sở nào vi phạm đến mức phải xử phạt", ông Dũng nói.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật